Nhà vệ sinh khoa Sản BV Vũng Tàu theo thiết kế thì... không có cửa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-3, Ban quản lý dự án chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã trao đổi với báo chí một số nội dung xung quanh thông tin phản ánh dự án bệnh viện đa khoa Vũng Tàu (đường 2-9, phường 11) dù mới được xây dựng xong nhưng thiếu nhiều thiết bị cơ bản ở một số phòng, khoa; một số hạng mục chưa đáp ứng việc khám chữa bệnh, hoạt động của BV.

00:00
/
Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4

Nhà vệ sinh không cửa

Cụ thể một số nội dung chính khiến nhiều người ý kiến, theo ghi nhận của PLO như: Nhà vệ sinh (WC) ở phòng chờ sinh khoa Sản nằm ngay lối đi nhưng không có cửa; bàn mổ sản được cấp nhầm thành 14 bàn khám phụ khoa; không có vách ngăn phòng siêu âm; không có kho chứa vật tư thiết bị y tế, kho lưu trữ hồ sơ bệnh án, tài liệu; đường vào khoa Cấp cứu cũng chưa có, do vậy xe cấp cứu kể cả xe chở rác thải y tế, xe chở thi thể bệnh nhân không may tử vong đều đang phải đi chung một cổng với cổng chính bệnh viện; việc thoát nước thải chậm, cống hay tắc…

WC trong khoa Sản được dùng bàn bóng bàn che tạm vì chưa được lắp rèm cửa-Ảnh:TK

Trao đổi thêm, ông Nguyễn Thanh Phước, giám đốc BV đa khoa Vũng Tàu cho biết, phương án thiết kế bệnh viện từ trước khi xây dựng được gửi bệnh viện góp ý. Một số hạng mục còn thiếu cần bổ sung bệnh viện đã có kiến nghị. Nhưng khi xây dựng xong, bệnh viện tiếp nhận có một số hạng mục chưa hoàn thiện; việc khắc phục bị ảnh hưởng do thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Đến nay khi bệnh viện chính thức hoạt động tại cơ sở mới một số hạng mục chưa xong, chưa đảm bảo công tác khám chữa bệnh…Hiện các bên đã có họp để thống nhất sửa chữa, bổ sung các hạng mục, thời gian hoàn thành với mục tiêu cao nhất đảm bảo việc khám chữa bệnh cho người dân, hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

"Công trình đạt chất lượng"

Ông Trần Thanh Tịnh, giám đốc Ban QLDA thông tin, bệnh viện đa khoa Vũng Tàu được UBND tỉnh phê duyệt kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình tại năm 2008 với quy mô 350 giường bệnh. Đơn vị tư vấn có phương án thiết kế được chọn để triển khai các bước lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán là công ty Yooil Engineering & Architects Co.Ltd (Hàn Quốc).

Ông Trần Thanh Tịnh tại buổi họp thông tin báo chí-Ảnh:TK

Dự án được khởi công xây dựng, san nền và thi công cọc móng từ tháng 12.2011. Tổng mức đầu tư khi được phê duyệt năm 2010 là hơn 435 tỷ đồng. Đến 2015 được điều chỉnh nâng lên là hơn 1.094 tỷ đồng. Hạ tầng kỹ thuật, xây lắp và thiết bị khối nhà được khởi công và hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 6-2021 (được trưng dụng làm cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh đến tháng 3-2022). Nghiệm thu công trình trình chỉ hơn 900 tỷ đồng. Riêng gói thầu thiết bị Y tế thuộc Sở Y tế khoảng hơn 500 tỷ đồng.

Trước khi bệnh viện di dời và chính thức đưa vào hoạt động từ 22-3, Ban QLDA đã tổ chức buổi khảo sát thực tế hiện trạng với sự tham dự của lãnh đạo bệnh viện, các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát để rà soát các nội dung còn tồn tại cần phải hoàn chỉnh. Qua đó ghi nhận và cam kết sẽ thực hiện ngay trong tháng 3-2022.

Theo thiết kế được duyệt, khoa Sản được bố trí tại tầng 6, toàn bộ khu vực chuẩn bị và phòng sanh được bố trí trí trong mặt bằng khép kín chỉ có các bà mẹ và nhân viên chuyên khoa làm việc, không tiếp cận với các khu vực khác. Các phòng WC trong khu vực nội bộ này không thiết kế cửa đóng mở mà chỉ có rèm che. “Việc bệnh viện hoàn thiện nhưng rèm che chưa có là thiết sót khi thi công. Hiện nay các rèm này đã được nhà thầu thi công đặt hàng và sẽ lắp đặt xong trong tháng 3-2022”- ông Tịnh, nói.

Đường Hàng Điều đoạn trước khoa Cấp cứu vẫn bị "khóa" bởi cây cỏ, đất đá-Ảnh:TK

Ông Tịnh cũng đánh giá công trình bệnh viện đa khoa Vũng Tàu là đạt chất lượng, theo thiết kế và không phải sửa chữa nhiều. Các hạng mục nhỏ cần bổ sung sẽ hoàn thiện trong tháng 3-2022. Ngoài ra một số gói thầu khác thuộc Sở Y tế như hệ thống bắt số tự động, gọi tên, màn hình hiển thị bệnh nhân vào khám theo thứ tự…

Một số hạng mục như nhà chờ cho thân nhân, kho vật tư, kho lưu trữ…trong thiết kế ban đầu không có sẽ được cập nhật, bổ sung trong dự án bổ sung khối nội trú 150 giường bệnh nữa cho bệnh viện, hiện đang triển khai”- ông Tịnh thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Ngộ độc thực phẩm có dấu hiệu gia tăng: Cần làm gì?

Ngộ độc thực phẩm có dấu hiệu gia tăng: Cần làm gì?

(PLO)- Vừa qua, tại TP.HCM liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Trước những diễn biến này, Th.S-BS Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện nghiên cứu và tư vấn dinh dưỡng TP.HCM, có những khuyến nghị nhằm phòng tránh nguy cơ ngộ độc.

Đọc thêm

Linh mục Phêrô Phan Khắc Từ qua đời

Linh mục Phêrô Phan Khắc Từ qua đời

(PLO)- Linh mục Phêrô Phan Khắc Từ người có nhiều đóng góp trong việc vận động đồng bào Công giáo tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và hoạt động từ thiện xã hội đã qua đời ở tuổi 89.

Những sơn nữ giữ rừng Trường Sơn

Những sơn nữ giữ rừng Trường SơnLENS

(PLO)- Hàng ngày, những người phụ nữ ở rừng Trường Sơn vượt suối, băng rừng đối diện với muôn vàn những khó khăn để giữ rừng được xanh tươi.

Thầy trò Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) trong một giờ thực hành tại trường. Ảnh: NHƯ QUỲNH

Trải thảm đỏ 'săn' giảng viên giỏi

(PLO)- Để thu hút giảng viên giỏi, nhiều trường ĐH công lập sẵn sàng thưởng ngay 100-500 triệu đồng cho ứng viên đặc biệt trúng tuyển, chi hàng chục tỉ đồng cho tiến sĩ mới làm nghiên cứu.

10.548 vận động viên chạy vì tầm vóc Việt tại S-Race Hà Tĩnh

10.548 vận động viên chạy vì tầm vóc Việt tại S-Race Hà Tĩnh

(PLO)- Giải chạy học sinh S-Race 2025 với thông điệp "Vì tầm vóc Việt" đã thu hút 10.548 vận động viên tham gia, trong đó có 4.283 vận động viên chạy tại Quảng trường Trần Phú (Hà Tĩnh) và 6.265 vận động viên chạy hưởng ứng tại 11 điểm hưởng ứng trên toàn tỉnh.

Người trẻ lan tỏa tinh thần yêu nước qua từng vật dụng

Người trẻ lan tỏa tinh thần yêu nước qua từng vật dụng

(PLO)- Việc lựa chọn những chiếc áo hay những vật dụng khác như ly nước, kẹp tóc in hình lá cờ Việt Nam không chỉ đơn thuần là  trào lưu của giới trẻ mà hơn cả, đó là cách mà các bạn trẻ muốn lan tỏa tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc.