TP.HCM: Phong toả 2 con hẻm đường Lò Gốm, quận 6

Sáng 2-12, lực lượng chức năng vẫn đang kiểm soát, phong toả hai con hẻm lô C và lô E đường Lò Gốm. Các khu vực trong hẻm được xịt khử trùng liên tục.

Thông báo khu vực phong toả dựng trước hẻm lô C, đường Lò Gốm sáng 2-12. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Người dân trong hẻm được yêu cầu ở yên trong nhà, đeo khẩu trang và không giao tiếp với gia đình khác nhằm đảm bảo phòng chống dịch.

Sáng cùng ngày, người dân được các nhân viên y tế lấy mẫu phết mũi họng để xét nghiệm COVID-19.

Nhân viên y tế đến từng nhà hướng dẫn các biện pháp phòng dịch. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ông Trần Đức Thọ, Chủ tich UBND phường 7, quận 6, cho biết tối 30-11, phường đã phối hợp cùng Trung tâm y tế quận 6 và Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM lấy mẫu cho gần 270 nhân khẩu tại 92 hộ trong hẻm lô C và lô E.

“Dự kiến sẽ lấy mẫu vét cho những trường hợp chưa được lấy mẫu,  như vậy số mẫu sẽ là 300” - ông Thọ nói.

Người dân xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm được bố trí ngồi giãn cách theo quy định. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Lương thực cung cấp cho các hộ dân trong hai con hẻm bị phong toả được lực lượng chức năng chuẩn bị bao gồm gạo và mỳ gói.

Riêng thực phẩm, phường cho người dân đăng ký mua sắm trực tuyến thông qua các trang mạng như Saigon Co-op, Satra Food.

Khu vực lối vào hẻm C bị phong toả sáng 2-12. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Lực lượng chức năng chuẩn bị nhu yếu phẩm để chuyển đến các hộ dân. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Gạo và mỳ gói được lực lượng chức năng vận chuyển đến tận cửa nhà và thông báo cho từng hộ lần lượt ra nhận để đảm bảo các quy chuẩn về phòng dịch.

Mỗi gia đình còn nhận thêm một tờ cẩm nang hướng dẫn thực hiện phòng dịch và đăng ký mua thực phẩm.

Gạo và mỳ gói sẽ để trước cửa mỗi nhà dân. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ông Thọ cho biết, tạm thời mỗi hộ dân sẽ được nhận 10 kg gạo và 1 thùng mỳ gói. Người dân đăng ký mua thực phẩm trực tuyến sẽ được chuyển giao tận nơi và đảm bảo quy chuẩn phòng chống dịch.

Người dân cho hay, khi lực lượng chức năng đến và ra lệnh phong toả đã khiến họ khá lo lắng và bất an, đặc biệt là sau khi biết trong khu vực có xuất hiện trường hợp liên quan đến COVID-19.

Bên trong hẻm lô C sau khi có lệnh phong toả. Ảnh: NGUYỄN YÊN

“Thời gian đầu, người dân có sự hoang mang nhất định, sau đó phường thực hiện các biện pháp tuyên truyền nên đã giải toả được hoang mang này. Hiện các hộ dân đều hợp tác tốt với chính quyền để phòng chống dịch” - Chủ tịch UBND phường 7 thông tin thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm