Xã treo thưởng 1 triệu đồng cho ai phát giác được người trốn cách ly

Chiều 22-8, ông Nguyễn Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Công Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, đã thưởng cho nhiều người vì đã có công phát giác, giám sát những trường hợp người dân vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Xã treo thưởng 1 triệu đồng cho ai phát giác được người trốn cách ly ảnh 1
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân

Trước đó, ông Nguyễn Văn Đồng ký công văn số 371 về việc tăng cường công tá quản lý người cách ly y tế tại nhà và phòng chống dịch COVID-19.
Theo nhận định, dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Yên Thành đang có diễn biến mới, hết sức phức tạp và khó lường.
"Trước tình hình đó, để góp phần nâng cao hơn hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, UBND xã Công Thành kêu gọi mọi người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giám sát và phát giác kịp thời những trường hợp trở về địa phương từ vùng có dịch trốn cách ly, không khai báo y tế, các trường hợp cách ly y tế tại nhà nhưng không tuân thủ các quy định hiện hành tự ý rời khỏi nơi cách ly khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Nhằm ghi nhận và động viên nhân dân tham gia phát giác các trường hợp vi phạm, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Công Thành thưởng 1 triệu đồng/ lần cho người phát giác. Người phát giác sẽ được Ban chỉ đạo và UBND xã giữ bí mật và bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật"- công văn nêu.
Trong công văn cũng nêu số điện thoại của trưởng và phó trưởng Công an xã Công Thành để người dân tiện gọi điện phát giác.
Chủ tịch UBND xã Công Thành cho biết nguồn kinh phí thưởng được một doanh nghiệp- nhà hảo tâm tài trợ, nhưng đề nghị không công bố danh tính cho nhân dân biết.
Cho đến chiều 22-8, trên địa bàn xã Công Thành đã ghi nhận 5 ca dương tính với COVID-19, trong đó có một sinh viên Trường CĐ Việt- Hàn (TP Vinh, Nghệ An) trở về quê nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm