'Xăng dầu tại TP.HCM khó khăn nhưng không đến nỗi cạn kiệt nguồn'

(PLO)- Phó cục trưởng Cục quản lý thị trường TP.HCM Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh, dù tình hình xăng dầu hiện nay có khó khăn nhưng không đến nỗi cạn kiệt nguồn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-11, Phó cục trưởng Cục quản lý thị trường TP.HCM Nguyễn Tiến Đạt đã thông tin về tình hình xăng dầu tại TP.HCM tại phiên họp thường kỳ của TP tình hình phát triển kinh tế- xã hội tháng 10-2022; nhiệm vụ, giải pháp tháng 11- 2022 và công tác phòng chống dịch của TP.

'Xăng dầu tại TP.HCM khó khăn nhưng không đến nỗi cạn kiệt nguồn' ảnh 1

Phó cục trưởng cục quản lý thị trường TP.HCM Nguyễn Tiến Đạt thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Nguyễn Tiến Đạt thông tin, TP.HCM có 15 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu trên tổng số 34 doanh nghiệp đầu mối. TP hiện có 60 thương nhân phân phối, 1 thương nhân là tổng đầu mối trên tổng số 332 thương nhân phân phối.

TP hiện có 29 đại lý bán lẻ, 550 cửa hàng xăng dầu. Qua kiểm tra, xử lý, theo dõi, trong những ngày qua tình hình kinh doanh xăng dầu tại TP tương đối ổn định nhưng vẫn còn tình trạng thiếu nguồn xăng dẫn đến một số cửa hàng không có xăng để bán.

Đến hôm nay, TP có 65 trên tổng số 550 cửa hàng không còn xăng, có 2 cửa hàng hết xăng, dầu. Hôm qua, 2-11, TP có 111 cửa hàng thiếu xăng.

Ông Đạt cho biết: “Từ hôm qua đến hôm nay có 24 cửa hàng đã nhập được xăng”.

Ông Đạt khẳng định, không có tình trạng găm hàng tại các cửa hàng xăng dầu tại TP.HCM. Qua những đợt kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận các cửa hàng không còn xăng dầu trong các bồn chứa.

Ông cho biết, các cửa hàng đều báo cáo đã có đặt hàng thêm và đang chờ xác nhận từ đầu mối cung cấp.

Nguyên nhân về tình hình thiếu hụt xăng dầu tại TP.HCM đã được cơ quan chức năng phân tích. Ông Đạt thông tin, thực tế kiểm tra ghi nhận có trường hợp các cửa hàng thiếu công nợ đối với nơi cung cấp do vay nợ, chưa trả nên đơn vị cung cấp không cấp nữa.

Ông Đạt cũng thông tin, tình trạng tạm hết xăng dầu rải ra các quận, huyện. Tại các quận trung tâm, tình hình xăng dầu ổn định hơn.

Phó cục trưởng cục quản lý thị trường TP.HCM nhấn mạnh, dù tình hình xăng dầu hiện nay có khó khăn nhưng không đến nỗi cạn kiệt nguồn.

Ông nói: "Trên địa bàn có cây xăng dừng hoạt động nhưng vẫn có cây xăng khác gần đó bán. Không có tình trạng cạn kiệt nguồn cung gây ra xáo trộn lớn đối với TP".

Từ đầu năm 2022 đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành TP đã kiểm tra 12 doanh nghiệp, lấy 89 mẫu xăng, dầu các loại để giám định, đánh giá chất lượng.

Ông Đạt cho biết, kết quả có 88 mẫu đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn và 1 mẫu D.O chưa đạt. Mẫu này chưa đạt là do quá trình bảo quản, vận chuyển, không có dấu hiệu pha trộn, làm giả. Doanh nghiệp này sau đó bị phạt 1 tỉ đồng.

Bên cạnh việc kiểm tra, trong 10 tháng qua, các đơn vị của Cục đã chủ động rà soát, kiểm tra thực tế để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm. Đồng thời, có sự giám sát, làm rõ nguyên nhân đối với các đơn vị xảy ra tình trạng gián đoạn, thiếu hụt nguồn cung.

Các cơ quan chức năng tại TP cũng đã vào cuộc để ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán tại các cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về thị trường xăng, dầu của TP có chịu tác động lớn bởi xăng, dầu lậu, ông Đạt nói hiện tượng kinh doanh xăng, dầu lậu là có trong thực tế.

Dù vậy, để đánh giá những mặt hàng lậu này tác động thế nào tới thị trường thì cần nhiều thời gian để các cơ quan nghiên cứu, điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm