Sau điều chỉnh giá hoạt động kinh doanh xăng dầu tại TP.HCM bớt căng thẳng

(PLO)- Chiều ngày 12-10, Sở Công Thương tổ chức họp báo quý III
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chia sẻ thông tin về thực trạng cung ứng xăng dầu, ông Đào Văn Hùng, Phó giám đốc Công ty xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Saigon) cho biết, đơn vị có 71 cửa hàng trực thuộc, 45 thương nhân nhượng quyền bán lẻ, chiếm 20% trong tổng số 550 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TP.HCM. Tuy nhiên, sản lượng Petrolimex Saigon chiếm 40% thị phần.

Nhu cầu xăng dầu dồn về Petrolimex tăng 135%

Theo ông Hùng, 9 tháng đầu năm bình quân sản lượng xăng dầu các loại tiêu thụ tại hệ thống Petrolimex Sài Gòn 1.500 khối/ngày. Từ đầu tháng 10 rục rịch một số cửa hàng của các đơn vị kinh doanh khác vì một số lí do tạm ngưng nên nhu cầu tiêu thụ xăng dầu thị trường tăng, gây áp lực cho hệ thống của đơn vị.

Cụ thể, từ ngày 8-10, sản lượng các loại xăng dầu tăng 18%, đến ngày 10 11, 12 tại một số thời điểm sản lượng tăng 3.100 m3/ngày, tăng trên 200%.

Tuy nhiên, từ 15 giờ ngày 11-10, sau khi điều chỉnh giá thì áp lực nhu cầu về xăng dầu tại các cửa hàng Petrolimex Sài Gòn giảm 30% nhưng đến 12 giờ trưa nay nhu cầu vẫn dồn về hệ thống của Petrolimex Sài Gòn tăng 135% so với bình quân 8 tháng đầu năm.

“Lượng tồn kho đến sáng nay vẫn trên 300.000 m3, từ mai đến cuối tuần thêm 100.000 m3. Như vậy, nguồn cung chúng tôi đảm bảo đến hết tháng 10. Chúng tôi tin rằng với việc điều chỉnh giá cùng sự chỉ đạo kịp thời của Liên bộ cùng cơ quan chức năng TP.HCM hai ngày tới tình hình trở lại ổn định…” ông Hùng chia sẻ.

Khách hàng đổ xăng tại cửa hàng Petrolimex quận Phú Nhuận chiều ngày 12-10. Ảnh: TÚ UYÊN

Khách hàng đổ xăng tại cửa hàng Petrolimex quận Phú Nhuận chiều ngày 12-10. Ảnh: TÚ UYÊN

Nhiều cửa hàng đã kinh doanh lại

Liên quan đến thông tin ngày 11-10, tại TP.HCM có 137 cửa hàng xăng không còn xăng để bán.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM, cho rằng con số trên chỉ mang tính tương đối và chỉ phản ảnh trong một thời điểm. Hiện nay có nhiều cửa hàng đã phục hồi kinh doanh bình thường.

Cụ thể, ông Đạt dẫn chứng trong ngày 10-10 có khoảng 7,4% cửa hàng chỉ nhập được xăng dầu về bán. Đến ngày 11-10 con số này là 39,4% và ngày 12-10 số cửa hàng phục hồi kinh doanh bình thường 67,8%.

“Rõ ràng sau thời điểm điều chỉnh giá ngày 11-10 thị trường đã có những biến động "khác" những ngày trước. Mặc dù đến 22 giờ ngày 11-10 người dân vẫn còn đông ở các cửa hàng xăng dầu nhưng sáng nay tình hình dịu đi nhiều.

Song song đó, với việc tăng cường kiểm tra giám sát, đến nay chúng tôi khẳng định trên địa bàn TP.HCM không có tình các cửa hàng găm hàng, bán hàng tăng giá quá mức để thu lợi bất chính. Tại các cây xăng đóng cửa, khi kiểm tra đo bồn, quả thực là hết hàng”, ông Đạt nói.

Theo ông Đạt, lực lượng QLTT TP.HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương TP.HCM, các Sở ngành liên quan để đảm bảo sự ổn định thị trường xăng dầu, phục vụ bà con nhân dân một cách tốt nhất.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, tiêu thụ bình quân trên địa bàn thành phố 6-7 triệu lít xăng, dầu/ngày.

TP.HCM có 500 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, giai đoạn khó khăn đỉnh điểm có 137 cửa hàng không đủ xăng phục vụ cho người dân. Nguồn cung xăng dầu trên địa bàn TP.HCM hiện nay gặp khó khăn.

Theo ông Vũ, TP.HCM đã báo cáo Trung ương các khó khăn vướng mắc, hy vọng thời gian tới sẽ được tháo gỡ.

“Từ nay cho đến kỳ điều hành tới TP.HCM cơ bản đảm bảo nguồn cung tuy nhiên Sở, Cục QLTT, các cơ quan chức năng theo dõi để thực hiện phân phối hàng đồng đều các nơi để tránh cho người dân chờ đợi lâu. Sở lấy làm tiếc vì những bất tiện, khó khăn mà người dân Thành phố gánh chịu trong thời gian qua. Mong người dân chia sẻ khó khăn này”-ông Vũ nói.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, tới thời điểm này có ba DN đang tạm ngưng hoạt động; ba DN nộp đơn tạm ngưng, Sở đang xem xét. Một DN trả giấy phép và đã bán cửa hàng cho DN khác nên cửa hàng vẫn kinh doanh bình thường.

Hơn 10 cửa hàng có văn bản xin rút ngắn thời gian kinh doanh từ 6 giờ-18 giờ hàng ngày, Sở chưa chấp thuận bằng văn bản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm