Xe máy Honda tràn ngập thị trường vì lý do này

Trong báo cáo mới phát hành của Công ty chứng khoán Bảo Việt cho thấy, dù dịch bệnh gây khá nhiều khó khăn lên doanh số nhưng kết thúc năm 2020, hãng Honda vẫn bán được hơn 2,1 triệu chiếc, chiếm đến 79% thị phần xe máy tại thị trường Việt Nam.

Sức hút của xe máy Honda vẫn rất tốt. Trong năm 2020, chỉ vào giai đoạn tháng 4-2020, thời điểm Việt Nam thực hiện giãn cách xã hội phòng chống COVID thì hãng này có doanh số thấp nhất chỉ là 61,7 ngàn chiếc.

Nhưng càng về cuối năm, Honda bán xe máy càng mạnh. Tính riêng tháng cuối năm 2020, Honda đã bán 248,2 ngàn chiếc.

Và bước sang tháng 1-2021, Honda tiếp tục tăng bán mạnh với doanh số 254,4 ngàn chiếc. Con số này cao hơn so với tháng 1-2020 khi thời điểm này đạt mức 244,5 ngàn chiếc.

Bảo Việt đánh giá, với việc bán mạnh trong tháng đầu năm 2021 đã chứng minh người tiêu dùng Việt vẫn duy trì niềm tin với hãng xe này. Và trong năm 2021, Honda được dự báo sẽ bán được 2,86 triệu chiếc để vươn lên chiếm lĩnh 80% thị phần.

Từ năm 2013 đến này, hãng xe máy Nhật vẫn duy trì vị thế hàng đầu tại thị trường Việt Nam với mức nắm giữ thị phần xe máy bình quân trên 70%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm