Người sở hữu xe Toyota có thể không còn khởi động xe từ xa được nữa?

Hãng xe Nhật thường không thua kém các hãng xe phương Tây về trang bị công nghệ. Chẳng hạn, cách đây 4 năm, Toyota đã cung cấp cho người dùng tính năng khởi động xe từ xa.

Từ xa ở đây phải được hiểu khoảng cách giữa xe và người có khi lên đến cả hàng km. Có nghĩa là khởi động xe không qua tín hiệu vô tuyến mà bằng wifi. Người sở hữu xe hoàn toàn dùng điện thoại, máy tính bảng để khởi động xe, thay vì chìa khoá thông minh (smartkey).

Điều này rất tiện lợi vì trước khi vào xe thì người dùng đã kích hoạt mọi thứ trên xe như khởi động máy, mở nhạc, mở máy lạnh,... Công cụ này còn đi xa hơn  giúp giám sát xe, khoá và mở xe, tìm vị trí xe, giám sát tài xế, tìm hệ thống sạc điện cho xe.

Tuy nhiên, mới đây Toyota đã quyết định cắt tình năng này. Và yêu cầu người sở hữu muốn dùng thì đóng phí 8 USD/tháng hặc 80 USD/năm. Rõ ràng Toyota rất biết cách moi tiền từ khách khi cho khách hưởng thụ miễn phí dịch vụ và không thể từ bỏ chúng.

The Drive

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm