Xem-nghe cuối tuần: Về Trần Hữu Trang xem 'Câu hò đất mẹ'; Nghệ sĩ Ngân Quỳnh kể chuyện trốn gia đình vì tình yêu

(PLO)- Ngân Quỳnh kể chuyện trốn gia đình vì tình yêu; "Ngược dòng" sau nửa thế kỷ cùng họa sĩ Đào Minh Tri; Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang công diễn "Câu hò đất mẹ"...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngân Quỳnh kể chuyện trốn gia đình vì tình yêu

Tại chương trình Khách sạn 5 sao, bên cạnh việc khai thác câu chuyện gia đình, chương trình còn đưa khán giả đến với câu chuyện tình yêu ‘gian truân’ của vợ chồng nghệ sĩ Ngân Quỳnh và Văn Chung.

Đó là những ngày đầu quen nhau tại đoàn cải lương Sông Hương (Huế) đến chuỗi ngày chạy trốn vì tình yêu, tổ chức đám cưới nhỏ không cha mẹ, họ hàng hai bên…Rồi những ngày tháng cơ cực khi đã nên duyên vợ chồng…

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh và Văn Chung chia sẻ nhiều kỷ niệm tại chương trình. Ảnh: VTV

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh và Văn Chung chia sẻ nhiều kỷ niệm tại chương trình. Ảnh: VTV

Nếu như hơn 30 năm trước, vợ chồng nghệ sĩ Ngân Quỳnh, Văn Chung đến với nhau bằng một đám cưới đơn sơ thì Khách sạn 5 sao cùng ông xã Văn Chung tổ chức một đám cưới tái hiện không gian của ngày xưa khiến Ngân Quỳnh thốt lên: "Chương trình làm cho chị bất ngờ hết lần này tới lần khác".

Câu chuyện tình yêu của vợ chồng NS Ngân Quỳnh trong "Khách sạn 5 sao" sẽ lên sóng lúc 12h, Chủ Nhật (ngày 26-3) trên VTV3.

"Ngược dòng" sau nửa thế kỷ cùng họa sĩ Đào Minh Tri

Hội Mỹ thuật TP.HCM đã tổ chức triển lãm Ngược dòng - nửa thế kỷ hội hoạ cho họa sĩ Đào Minh Tri.

Triển lãm trưng bày gần 60 tác phẩm được chọn lọc sau hơn 50 năm sáng tạo của họa sĩ Đào Minh Tri với chất liệu bột màu, sơn mài, sơn dầu…

Họa sĩ Đào Minh Tri tại triển lãm "Ngược dòng- nửa thế kỷ hội họa". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Họa sĩ Đào Minh Tri tại triển lãm "Ngược dòng- nửa thế kỷ hội họa". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Đặc biệt là những tác phẩm bột màu trên giấy, sáng tác chủ yếu trong những năm 1970, 1980, đây là những tác phẩm chưa từng công bố của họa sĩ Đào Minh Tri.

Với nhiều thế hệ học trò, đàn em, Đào Minh Tri không chỉ là một bậc thầy với tiếng nói nghệ thuật khác biệt, mà còn là một trong những người thổi làn gió mới vào nền mỹ thuật Việt Nam.

Chia sẻ với PLO, họa sĩ Ngô Đồng nhận định: "Để hiểu về tranh của ông thực sự không dễ, một mình ông một lối đi riêng. Điều đáng quý là dù đã tai biến 10 năm nhưng ông vẫn tiếp tục làm việc.

Còn cách thể hiện của ông, như sơn mài thì làm cho chất liệu sơn mài mang một hiệu quả rất khác, sang trọng và hiệu quả lên. Ngôn ngữ nghệ thuật đã xuyên suốt từ lâu, nó rất hiện đại, ông đã đi đến tận cùng cá nhân và lấy cái cá nhân để cập nhật cho thế giới".

Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức triển lãm nhằm tôn vinh nghệ thuật của họa sĩ Đào Minh Tri, ghi nhận những đóng góp của ông đối với mỹ thuật TP.HCM nói riêng và mỹ thuật trong nước nói chung.

Một số hình ảnh tại triển lãm. Ảnh: H.N

Một số hình ảnh tại triển lãm. Ảnh: H.N

Triển lãm đã khai mạc hôm 22-3 tại trụ sở Hội Mỹ thuật TP.HCM (quận 3) và kéo dài đến 28-3.

Pianist Nguyễn Việt Trung tham gia hòa nhạc Sergei Rachmaninov

Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của nhà soạn nhạc lãng mạn nổi tiếng Sergei Rachmaninov, Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) sẽ tổ chức đêm nhạc cùng tên lúc 20h tối 26-3 tại Nhà hát thành phố.

Đêm nhạc được thể hiện với sự góp mặt của pianist khách mời Nguyễn Việt Trung trở về từ Ba Lan cùng dàn nhạc HBSO và chỉ huy là NSƯT Trần Vương Thạch.

Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang công diễn "Câu hò đất mẹ"

Tối nay, 25-3, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang chính thức công diễn vở "Câu hò đất mẹ" của tác giả Nguyễn Thanh Bình, chuyển thể: Phạm Văn Đằng, đạo diễn: Lê Trung Thảo.

NSƯT Lê Tứ (phải) trong vở Câu hò đất mẹ. Ảnh: NINH LỘC

NSƯT Lê Tứ (phải) trong vở Câu hò đất mẹ. Ảnh: NINH LỘC

Nội dung vở được khai thác nhằm ca ngợi tình cảm thiêng liêng, sâu lắng và lãng mạn của nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai và Lê Hồng Phong. Bối cảnh được lúc nữ chiến sĩ cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai bị tòa án thực dân Pháp kết án tử hình lúc 31 tuổi.

Vở cải lương từng gây ấn tượng tại Liên hoan sân khấu Cải lương toàn quốc 2021 (tổ chức tại Long An tháng 10-2022) và đạt giải A giải thưởng Hội Sân khấu TP.HCM năm 2022

Vở có sự tham gia của các nghệ sĩ Lê Tứ, Lê Hồng Thắm, Hà Như, Lam Tuyền, Hoài Nam, Tấn Lộc, Hồng Quyên...

Hồng Ánh và Võ Minh Lâm trong vở "Em em chị chị". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Hồng Ánh và Võ Minh Lâm trong vở "Em em chị chị". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Sân khấu kịch IDECAF diễn Em em chị chị (tối 25-3) và Thuốc đắng giã tật (tối 26-3).

Sân khấu kịch 5B diễn Đại náo Long cung (16h ngày 26-3)

Sân khấu Hoàng Thái Thanh diễn vở Trái tim oan khuất (ngày 25 và 26-3).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm