Xếp hạng chỉ số thông thạo tiếng Anh của Việt Nam tăng 2 bậc: Vui được chưa?

(PLO)- Khi nhận được thông tin xếp hạng chỉ số thông thạo tiếng Anh của Việt Nam tăng 2 bậc, bạn đọc bày tỏ niềm vui và hy vọng thứ hạng tiếp tục tăng trong tương lai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, Pháp Luật TP.HCM có bài viết: “Việt Nam tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số thông thạo tiếng Anh” về nội dung theo công bố của Công ty TNHH EF Education First Việt Nam (EF), chỉ số thông thạo tiếng Anh của Việt Nam năm 2023 đạt 505/800 điểm, xếp thứ 58/113 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo đó, Việt Nam nằm trong nhóm có mức độ thông thạo tiếng Anh trung bình.

Bình luận về bài viết, nhiều bạn đọc tỏ ra vui mừng trước thông tin do EF công bố và chỉ ra nhiều cách để ôn luyện tiếng Anh hiệu quả.

Thông tin tích cực

Bạn đọc Mai Lan chia sẻ: “Đây là một tín hiệu tích cực và đáng hoan nghênh. Tôi hy vọng trong tương lai gần chúng ta sẽ nằm trong nhóm có mức độ thông thạo tiếng Anh cao”.

“Bây giờ, cha mẹ đầu tư cho con đi học tiếng Anh từ lúc 4-5 tuổi rất nhiều. Chương trình học từ cấp 1 đã có môn tiếng Anh, chưa kể số lượng trung tâm Anh ngữ rất đông. Vì vậy, học sinh biết và sử dụng thành thạo là điều đương nhiên, không còn hiếm như cách đây mấy chục năm” bạn đọc Bảo Ngọc viết.

Đồng quan điểm, bạn đọc Yến Thi cho rằng: “Không chỉ giáo dục phổ thông, ngay cả các trường đại học cũng yêu cầu khắt khe về trình độ tiếng Anh đối với sinh viên. Nhiều trường còn ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh như IELTS, TOEIC,… Ngoài cơ hội xét tuyển đại học trong nước, một số em còn miệt mài ôn luyện để đi du học. Tiếng Anh là một công cụ rất cần thiết để người trẻ có cơ hội được học tập và làm việc trong môi trường quốc tế".

Bồi dưỡng tiếng Anh giúp bạn trẻ có cơ hội phát triển và hội nhập quốc tế. Ảnh Nguyễn Quyên.jpg
Bồi dưỡng tiếng Anh giúp bạn trẻ có cơ hội phát triển và hội nhập quốc tế. Ảnh: Nguyễn Quyên

Việc học ngoại ngữ đòi hỏi đam mê và tâm huyết

Bạn đọc Công Nguyễn góp ý: “Theo tôi, môn tiếng Anh trong trường học còn nặng tính học thuật, chưa vận dụng thực tế nhiều. Hỏi học sinh về ngữ pháp, từ vựng thì các em trả lời được ngay nhưng khi gặp người nước ngoài thì lại ấp úng, không thể giao tiếp. Học ngoại ngữ không thể chỉ học trên sách vở mà còn cần luyện tập ở đời thật”.

“Biết là tiếng Anh rất quan trọng và cần thiết cho học tập và công việc nhưng tôi cho rằng nhiều người đang đề cao quá mức chứng chỉ tiếng Anh. Một số người học một thời gian ngắn chỉ để thi lấy bằng mà quên đi rằng việc trau dồi ngoại ngữ đòi hỏi phải thường xuyên và liên tục. Muốn đạt được kết quả tốt thì trước hết phải có đam mê và học với tất cả tâm huyết của mình” – bạn đọc Minh Lê viết.

Bạn đọc Trinh Mỹ bình luận: “Phương tiện kỹ thuật so với trước đây đã hiện đại hơn rất nhiều. Bạn trẻ hoàn toàn có thể tự học tại nhà thông qua các ứng dụng, app, video hướng dẫn bởi giáo viên người Việt và người nước ngoài. Còn muốn luyện tập giao tiếp thì có thể tham gia câu lạc bộ giao tiếp tiếng Anh, đi đến những nơi có nhiều du khách nước ngoài như phố Bùi Viện, phố đi bộ Nguyễn Huệ,… để bắt chuyện với họ. Những cách làm trên giúp tiết kiệm chi phí nhưng lại yêu cầu sự cố gắng và chăm chỉ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm