Xin tạm ứng 100 tỉ đồng sửa đường Nguyễn Hữu Cảnh

Sở GTVT TP.HCM vừa có báo cáo về việc sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. Theo đó, văn bản nêu rõ: "Để sớm khởi công và hoàn thành công trình, Sở kiến nghị UBND TP cho phép khởi công trong năm 2018 ngay sau khi đấu thầu lựa chọn được nhà thầu thi công và tạm ứng 100 tỉ đồng để triển khai thực hiện dự án". 

Con đường "rốn ngập" Nguyễn Hữu Cảnh được Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 - thuộc Sở GTVT TP lên phương án sửa chữa từ giữa tháng 9, với mức đầu tư 473 tỉ đồng. Hiện công tác duyệt thiết kế để chuẩn bị tổ chức đấu thầu, thi công đang được triển khai. 

Dự án sửa đường Nguyễn Hữu Cảnh được lên kế hoạch từ đầu năm 2009, đến nay đã gần 10 năm mới được tiến hành sửa chữa.

Về lý do chậm trễ, Khu 1 cho hay có nhiều nguyên nhân như: Nguốn vốn, địa chất, địa hình trên đường này. Ngoài ra, còn những nguyên nhân khác như hư hỏng do lún nền đường, tình trạng ngập nước thường xuyên, hệ thống thoát nước được xây dựng trước đây... 

Theo Khu 1, lần này dự án sẽ nâng cấp, sửa chữa, cải tạo hư hỏng nền, mặt đường trên toàn tuyến Nguyễn Hữu Cảnh. Xây dựng cũng như bổ sung hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cây xanh-thảm cỏ, công trình hạ tầng kỹ thuật và tổ chức giao thông đồng bộ. Đồng thời sửa chữa hư hỏng một số hạng mục công trình khác dọc tuyến đảm bảo mỹ quan đô thị. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 14 tháng thi công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm