Xử án hai đối tượng đánh CSGT rồi cướp xe cảnh sát tẩu thoát

Ngày 28/5, Toà án nhân dân huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử hai đối tượng đánh cảnh sát giao thông và cướp xe cảnh sát chạy trốn.

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Thọ: Vào 14 giờ 10 phút ngày 23/3/2010, Đội cơ động CSGT công an huyện Đức Thọ do thiếu úy Nguyễn Thành Chung và trung sĩ Nguyễn Hà Sơn tuần tra kiểm soát các phương tiện giao thông trên tỉnh lộ 5, từ xã Tùng Ảnh đến xã Đức Long. Phát hiện xe máy 38N2- 2639 chở Bùi Xuân Linh (SN 1988, trú tại Đức Lạc, Đức Thọ) và Trần Hải Nam (SN 1989, trú tại Đức Lạc, Đức Thọ) không đội mũ bảo hiểm đi từ hướng Đức Lạc xuống Đức Long, thiếu uý Nguyễn Thành Chung ra lệnh dừng xe kiểm tra. Bùi Xuân Linh và Trần Hải Nam không xuất trình được giấy tờ xe nên bị lập biên bản và đưa xe về đồn giải quyết.

Xử án hai đối tượng đánh CSGT rồi cướp xe cảnh sát tẩu thoát ảnh 1

Các bị cáo Nam (áo kẻ sọc) và Linh trước vành móng ngựa

Linh và Nam chống đối không kí vào biển bản vi phạm. Bất ngờ, Linh vớ lấy chiếc mũ bảo hiểm đập vào người trung sĩ Nguyễn Hà Sơn. Nam lấy mũ bảo hiểm đập liên hồi vào mặt và người thiếu úy Nguyễn Thành Chung gây thương tích.

Sau đó, Linh và Nam bỏ chạy khoảng 10m rồi lấy đá ném vào mặt, vào người hai CSGT, buộc hai CSGT phải lùi tránh. Thấy chiếc xe máy Dream 38F2-2110 của CSGT đang để chìa khóa trên xe, bọn chúng bèn cướp rồi rồ ga tẩu thoát mang theo cả hồ sơ, tài liệu và 2 điện thoại di động. Sau đó, hai đối tượng chạy xe về nhà người quen, tháo biển số rồi chạy ra Vinh cắm một chiếc điện thoại được 150.000 đồng. Đến 14 giờ ngày 24/3/2010, hai đối tượng ra đầu thú tại Công an huyện Đức Thọ, nộp lại các tang vật. 

Thiếu uý Nguyễn Thành Chung bị vỡ xương sống mũi và bị bầm tím nhiều nơi trên vùng mặt, còn trung sĩ Nguyễn Hà Sơn bị thương nhẹ.

Tại phiên toà, các bị cáo đã cúi đầu nhận tội. Toà án nhân dân huyện Đức Thọ đã áp dụng Điểm d, Khoản 2, Điều 133 và Khoản 1 Điều 257 Bộ luật Hình sự tuyên phạt Bùi Xuân Linh 9 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ, 3 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản, tổng hợp 4 năm 3 tháng tù giam. Trần Hải Nam bị phạt 9 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ, 3 năm 3 tháng tù về tội cướp tài sản, tổng hợp 4 năm tù giam. Hai bị cáo phải bồi thường chi phí điều trị và thiệt hại tài sản hơn 7 triệu đồng.

Theo Việt Dũng (báo Thanh Tra)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm