Xuân Trường nói lời đanh thép trước 'đại chiến' gặp Malaysia

Xuân Trường mang băng đội trưởng trong trận ra quân Việt Nam thắng Lào 2-0. Ảnh: GETTY

Phát biểu tại buổi họp báo trước lượt trận thứ 3 bảng B, cầu thủ thuộc biên chế CLB HA Gia Lai nhấn mạnh, để vô địch, đội tuyển Việt Nam phải đánh bại những người giỏi nhất và Malaysia là một trong những đội mạnh nhất khu vực Đông Nam Á.

Tiền vệ 26 tuổi cho biết: ;Chúng tôi đã chứng kiến Malaysia chơi như thế nào trong hai trận đấu gần đây, họ ghi được bảy bàn thắng. Họ chơi tấn công ba mũi, bất cứ cầu thủ nào trên hàng công đó đều rất nguy hiểm. Chúng tôi phải phòng ngự tốt nhất để ngăn các mũi nhọn của đối phương ghi bàn.

Trong ba năm qua, Việt Nam và Malaysia đối đầu nhau nhiều lần và chúng tôi đều gặt hái những kết quả tốt. Thế nên động lực đó cần phải tiếp tục được duy trì. Cả hai đội đều có chiến thuật của riêng mình nhưng chúng tôi tin tưởng vào lối đá phòng ngự phản công sở trường của mình.

Có nhiều nhận định, chúng tôi đã yếu hơn về tinh thần sau những trận toàn thua tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhưng kết quả của việc đó là chúng tôi học được cách đối mặt với các những đối thủ mạnh nhất.

Vấn đề chúng tôi cần giải quyết là phải quên đi những kết quả không vui đó. Thế nên, chúng tôi hy vọng sẽ có một chuyến du đấu tốt tại Singapore để khôi phục lại sự tự tin của chúng tôi'.

Ở cuộc 'đại chiến' bảng B diễn ra lúc 19 giờ 30 tối 12-12, ngoài bốn trụ cột có kết quả dương tính với COVID-19, tuyển Malaysia vừa nhận thêm hung tin khi mất thêm cầu thủ nhập tịch Junior Eldstal do chấn thương căng cơ bụng.

HLV đội Malaysia, Tan Cheng Hoe tại họp báo. Ảnh: AFF

HLV Tan Cheng Hoe xác nhận Eldstal dính chấn thương trong chiến thắng 4-1 của Malaysia trước Campuchia. HLV 53 tuổi cho biết: 'Chúng tôi vẫn đang xem liệu anh ấy có thể bình phục hay không'.

Nếu Eldstal không sẵn sàng về thể chất, ông Tan sẽ chỉ còn 18 cầu thủ để luân phiên trong trận gặp ĐKVĐ Việt Nam.

HLV Tan Cheng Hoe cho biết thêm: 'Việt Nam lợi thế hơn vì họ có nhiều ngày nghỉ ngơi hơn chúng tôi. Tôi hy vọng các học trò có thể kịp hồi phục, đặc biệt là sau những trận đấu diễn ra vào tối muộn.

Chúng tôi không được phép để thua những bàn không đáng có từ những sai lầm cá nhân. Quan trọng hơn, chúng tôi phải cùng phòng ngự và tấn công dựa trên một tập thể. Tôi hy vọng Malaysia sẽ tạo nên sự bất ngờ', ông Tan Cheng Hoe nói.

Tính đến thời điểm này, Malaysia mới chỉ một lần vô địch AFF Cup 2010 (thắng Indonesia chung cuộc 4-2) khi ông Tan còn làm trợ lý cho cựu HLV Rajagobal.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm