Xuất hiện bán xăng kiểu 'bao cấp': xe máy chỉ được mua 30.000 đồng

Ngày 18-2, khảo sát của phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM tại một số con đường ở quận Tân Bình, quận Tân Phú, Quận 3  (TP.HCM) cho thấy các cửa hàng xăng vẫn hoạt động bình thường.

Tuy nhiên tại đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh có hai trạm xăng dầu cùng một địa chỉ ngừng hoạt động. Hàng rào được che chắn ở hai trạm xăng, bên trong đậu xe ô tô.

Tương tự, lúc 14 giờ một cửa hàng treo bảng hết xăng Ron A95, bên trong có nhân viên và khi khách hàng đến đều báo hết xăng. Có trường hợp người dân vừa dựng chân chống để mở bình xăng nhưng phải leo lên xe chạy đi. Tuy nhiên, khoảng 14 giờ 10 phút có vài tài xế grab ghé vào thì có nhân viên ra bơm xăng.

Cửa hàng đã nghỉ bán trước khi giá xăng điều chỉnh ngày 11-2. ẢNH: TÚ UYÊN

Trước đó, qua báo cáo của Sở Công Thương TP.HCM về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố từ ngày 11-2 đến 15-2 phát hiện một số cửa hàng tạm ngừng kinh doanh. Nguyên nhân là do thương nhân phân phối cung cấp thiếu hụt, dẫn đến nguồn hàng của cửa hàng không đủ tại một số thời điểm.

Đối với các cửa hàng xăng, dầu tạm ngừng bán với lý do thiếu nguồn cung, Sở đã liên hệ với các DN đầu mối để nắm tình hình và đề nghị kịp thời bổ sung nhằm đảm bảo duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ của DN theo đúng quy định…

Để bảo đảm nguồn cung xăng, dầu trên địa bàn TP trong thời gian tới, Sở Công Thương tăng cường chỉ đạo các DN kinh doanh xăng, dầu chủ động nguồn cung, duy trì việc cung ứng xăng dầu cho hệ thống phân phối, thương nhân nhượng quyền thương mại, tổng đại lý, đại lý xăng dầu.

Lúc 14 giờ 6 phút khách hàng ghé nhưng phải rời đi. ẢNH: TÚ UYÊN

Lúc 14 giờ 9 phút một số tài xế Grab được đổ xăng. ẢNH: TÚ UYÊN

Trong khi đó, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An cho biết, từ ngày 10-2 đến nay kiểm tra, giám sát, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đều hoạt động phục vụ đảm bảo nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp. Không có tình trạng cửa hàng đóng cửa ngừng kinh doanh, không phát hiện các hành vi găm hàng chờ tăng giá.

Tuy nhiên, có một vài cửa hàng ngừng kinh doanh xăng do hết xăng hoặc bán xăng dầu theo định mức (30.000 đồng/xe máy; 300.000 đồng/xe ô tô con) do nguồn cung không kịp đáp ứng, sau khi nguồn cung đầy đủ các cửa hàng đã bán bình thường trở lại.

Theo ý kiến phản ánh của thương nhân trên địa bản tỉnh, nguyên nhân do đơn vị đầu mối, phân phối xăng dầu khác cung cấp xăng rất hạn chế hoặc không cung cấp. Do đó không còn xăng để bán, mức chiết khấu cho đại lý rất thấp bằng thời điểm trước ngày 11-2 (0 đồng), thương nhân càng bán càng lỗ.

Theo ông Thanh, mới đây Sở Công Thương tỉnh nhận được phản ảnh của một doanh nghiệp về việc bán xăng hạn chế do khó khăn về nguồn cung và một doanh nghiệp (DN)  gửi đơn xin tạm ngừng bán hàng. Theo DN này, sau khi điều chỉnh giá ngày 11-2 đến nay gọi nhập hàng thì đơn vị cung ứng báo không có hàng. DN cố gắng cầm cự đến nay thì lượng hàng trong kho sắp hết.

Do đó, DN này xin tạm thời nghỉ bán khi bồn chứa xăng dầu hết hàng cho đến khi đơn vị cung ứng có hàng hay hoa hồng đủ bù đắp chi phí.  

“Sau khi nhận được phản ảnh của các doanh nghiệp trên, Sở Công Thương tỉnh và Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An tiến hành kiểm tra và có văn bản phản hồi cho DN theo quy định”, ông Thanh nói

Sở Công Thương tỉnh Long An dự báo nguồn xăng và xăng dầu nói chung trong những ngày tới sẽ khan hiếm, sẽ có tình trạng một số cửa hàng tạm dừng hoạt động; đăng ký lại thời gian hoạt động bán hàng trong ngày giảm. Công tác kiểm tra, theo dõi, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm thì vẫn tiếp tục thực hiện để đảm bảo việc cung ứng xăng dầu trên địa bàn.

 Đồng loạt kiểm tra cửa hàng xăng dầu
Đồng loạt kiểm tra cửa hàng xăng dầu
(PLO)- Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các đơn vị báo cáo các trường hợp tạm ngừng kinh doanh, còn ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý.

.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm