Xuất sắc nhất AFF Cup, Quang Hải có nên ra nước ngoài thi đấu?

Trong hai mùa liên tiếp 2014-2016, cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup đều thuộc về ngôi sao Thái Lan Chanathip Songkrasin và lần này, giải thưởng đã rơi vào tay Quang Hải nhỏ bé với cái chân trái quái kiệt cùng sự mạnh mẽ của tốc độ, kỹ năng kiến tạo lẫn ghi bàn tuyệt vời.

Báo chí châu Á nhìn nhận Quang Hải xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất giải và trong trận chung kết lượt về có đường dọn cỗ cho Anh Đức ghi bàn, giúp tuyển Việt Nam qua mặt Malaysia với tổng tỉ số 3-2.

Quang Hải chơi nổi bật suốt giải AFF Cup 2018. Ảnh: TRÂM ANH

Nhìn vào con số thống kê ba bàn thắng của Quang Hải sau tám trận đôi khi có thể thấy ít ỏi và rất dễ bị cảm giác đánh lừa. Chân sút của Hà Nội kém một bàn so với tiền đạo ghi bàn hàng đầu Nguyễn Anh Đức nhưng chắc chắn Quang Hai là mắt xích đóng vai trò quan trọng của thành công.

Sự đóng góp chung của Quang Hải bắt đầu từ việc đá trong vai trò ít quen thuộc là tiền vệ trung tâm trong ba trận đầu tiên. Sau đó, anh trở lại vị trí mũi nhọn tấn công thứ ba với những màn trình diễn xuất sắc trong phần còn lại của giải đấu.

Chưa bao giờ người ta có bất kỳ nghi ngờ nào về khả năng tự nhiên của Quang Hải. Trong suốt kỳ AFF Cup 2018, anh chơi chung với những đồng nghiệp có kinh nghiệm cao hơn nhiều nhưng vẫn nổi bật và cho thấy sự trưởng thành cùng một điềm lành cho tương lai.

Chân sút của Hà Nội và đồng đội đã đăng quang Đông Nam Á sau 10 năm. Ảnh: NGỌC DUNG

Năm 2018 chắc chắn là một năm đáng nhớ đối với chân sút của CLB Hà Nội.

Quang Hải đã ghi năm bàn hồi đầu năm nay, khi đội trẻ U-23 Việt Nam đoạt ngôi á quân thật ấn tượng ở giải U-23 châu Á. Anh cũng là nhân vật quan trọng của đội tuyển Olympic Việt Nam vào tốp 4 Asiad 18 ở vị trí tiền vệ trung tâm - một vai trò mới mà HLV Park Hang-seo tin tưởng Quang Hải làm tốt.

Ở cấp độ CLB, anh cũng ghi sáu bàn thắng và sáu pha kiến tạo giúp Hà Nội đoạt danh hiệu vô địch V-League, trước khi trở thành cầu thủ số một Đông Nam Á trong sân chơi lớn AFF Cup.

Quang Hải đã đạt nhiều điều tốt đẹp ở tuổi 21.

Tương tự, Chanathip của Thái Lan đã và đang thành công ở Nhật Bản với CLB Consadole Sapporo trong một mùa rưỡi qua cũng từ khi trở thành cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup, liệu Quang Hải có thể tìm một chuyến thử mình ở nước ngoài?

Tuổi 21 tinh nghịch của Quang Hải sau trận chung kết lượt về. Ảnh: CCT

Không thiếu những lời mời Quang Hải trước khi bắt đầu AFF Cup 2018 ở nước ngoài và sau giải, số lượng CLB quan tâm đến anh ấy sẽ tăng lên. Tuy nhiên, CLB Hà Nội đã nói Quang Hải không phải để bán ở thời điểm này và từng từ chối nhiều lời đề nghị chuyển nhượng.

Hà Nội với lực lượng dồi dào sẽ không khó bảo vệ danh hiệu ở V-League lẫn khả năng tiến xa tại AFC Cup. Nên nhớ không có Quang Hải, đội Hà Nội vẫn còn sáu cầu thủ khác trong đội tuyển Việt Nam, bao gồm đội trưởng Văn Quyết, trung vệ Đình Trọng và Duy Mạnh, hậu vệ cánh trái Văn Hậu, tiền vệ Hùng Dũng và Phạm Đức Huy.

Có thể lãnh đội Hà Nội sẽ nghĩ khác nếu việc Quang Hải ra nước ngoài chơi bóng có lợi cho cả hai bên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm