Xúc động: Cả trăm sinh viên thử máu hiến tiểu cầu cứu bạn

11-12-Anh1-Ca-tram-sinh-vien-h-9121-9508

Cả trăm sinh viên, giảng viên Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất được huy động hiến tiểu cầu cứu Khải. Ảnh: Trí Tín.

Anh Huỳnh Thiếu Duy, Trưởng ban phong trào tình nguyện, Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất cho biết, sáng 11/12, lần đầu tiên trường huy động khẩn cấp 100 sinh viên, giảng viên tình nguyện từ Dung Quất đến TP Quảng Ngãi để cùng xét nghiệm máu hy vọng kịp cứu em Huỳnh Vũ Khải. Nam sinh quê Bình Định, đang theo học Khoa Công nghệ lọc - hóa dầu này bị mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị ở bệnh viện.

Sau khi sàng lọc xét nghiệm, các bác sĩ đã chọn Lý Trung Hậu, sinh viên Khoa cơ khí chế tạo, trùng khớp với nhóm máu hiếm AB, đủ điều kiện sức khỏe, trọng lượng... để lấy máu tách đơn vị tiểu cầu truyền cho Khải. 

Cảm động trước nghĩa cử của các sinh viên, giảng viên, ông Huỳnh Văn Phải (cha của Khải) bày tỏ lòng cảm kích, biết ơn đến mọi người.

11-12-Anh-3-Ca-tram-sinh-vien-4646-8112-

Ông Huỳnh Văn Phải (cha của Khải) bên con trai lâm bệnh nặng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa QuảngNgãi. Ảnh:Trí Tín.

Theo bác sĩ Huỳnh Thị Thuận, Trưởng Khoa Huyết học - Truyền máu Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, sau khi máy tách thành phần đơn vị tiểu cầu trong máu của người hiến thì phải truyền ngay cho bệnh nhân chứ không để lâu như truyền máu thông thường.

Người bệnh thiếu đơn vị tiểu cầu cần truyền từ 1 đến 2 đơn vị. Nếu không được truyền kịp thời dễ gây ra biến chứng xuất huyết, đặc biệt là xuất huyết não dẫn đến tử vong.

Trong máu gồm có các thành phần: hồng cầu, bạch cầu, huyết tương, tiểu cầu... Những người bệnh lý ác tính, sốt xuất huyết, một số trường hợp phụ nữ thai nghén thường bị thiếu tiểu cầu. 

"Trong lúc bệnh nhân thiếu đơn vị tiểu cầu thì việc huy động tập thể, cá nhân tình nguyện hoặc người thân đảm bảo sức khỏe, trùng khớp nhóm máu đến bệnh viện hiến kịp thời có ý nghĩa rất lớn cho sự sống của họ", 

Theo Trí Tín/VNE

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm