Xung đột Israel-Hamas 5-1: Israel chuẩn bị 'giai đoạn 3’ cuộc chiến, có kế hoạch biến Gaza thành 'khu vực dân sự bốn góc'

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas vẫn tiếp diễn khắp Dải Gaza; Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói cuộc chiến sắp bước vào giai đoạn 3, vạch kế hoạch biến Gaza thành "khu vực dân sự bốn góc" ; Ông Blinken sắp công du Trung Đông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Israel-Hamas ngày qua vẫn leo thang với các đợt giao tranh giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine), bất chấp thương vong dân thường ngày càng tăng.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Y tế Gaza, xung đột Israel-Hamas đã khiến 22.438 người Palestine ở Gaza thiệt mạng và 57.614 người bị thương.

Israel chuẩn bị cho giai đoạn 3 của cuộc chiến

. Ngày 4-1, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Yoav Gallant nói rằng Israel sẽ chuyển sang giai đoạn 3 của cuộc xung đột Israel-Hamas, theo tờ The Times of Israel.

Cụ thể trong giai đoạn 3, giao tranh ở phía bắc Gaza sẽ ở cường độ thấp hơn, bao gồm các cuộc đột kích, phá hủy đường hầm, các hoạt động trên không, trên bộ và hoạt động đặc biệt.

Trong khi đó, ở miền nam Gaza, Israel sẽ tập trung vào việc loại bỏ sự lãnh đạo của Hamas và tạo điều kiện cho các con tin được trả tự do.

Theo ông Gallant, mục tiêu chiến đấu của giai đoạn 3 trong xung đột Israel-Hamas sẽ là làm xói mòn "các điểm nóng khủng bố" còn sót lại ở Gaza.

Xung đột Israel-Hamas 5-1
Khói bốc lên ở Dải Gaza trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas vẫn tiếp diễn trong ngày 4-1. Ảnh: AFP

. Ngày qua, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã phát hiện một mạng lưới đường hầm kéo dài hàng trăm mét của Hamas ở trung tâm Dải Gaza.

Trong đường hầm, các binh sĩ Israel phát hiện một nhà máy sản xuất vũ khí và đã phá hủy nhà máy này.

Cũng tại trung tâm Gaza, Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) báo cáo một cuộc tấn công của Israel vào nhà của ông Anwar Abu Holi - Giám đốc Trung tâm cứu thương khu vực trung tâm Gaza.

PRCS cho biết họ đã kéo 2 thi thể ra khỏi tòa nhà và giải cứu 5 người bị thương “trong khi nhiều người khác vẫn ở dưới đống đổ nát”.

. Ở miền nam Gaza, ngày 4-1, Cơ quan Y tế Gaza nói rằng một cuộc không kích của Israel vào TP Khan Younis đã làm 22 người thiệt mạng, đài CNN đưa tin.

Lực lượng Phòng vệ Israel chưa bình luận về thông tin trên.

Tuy nhiên Lực lượng Phòng vệ Israel ngày qua cho biết đã tấn công một kho vũ khí của Hamas ở Khan Younis, “tiêu diệt 3 kẻ phá hoại đang cố gắng đặt thiết bị nổ gần lực lượng Israel và 2 kẻ phá hoại khác đang ẩn náu trong một tòa nhà gần đó”.

Cả Israel và Hamas đều thừa nhận Khan Younis là khu vực giao tranh dữ dội trong những ngày qua.

. Tại Bờ Tây, Lực lượng Phòng vệ Israel nói rằng các binh sĩ nước này đang tiếp tục chiến dịch chống khủng bố tại trại tị nạn Nur Shams trong ngày thứ hai liên tiếp.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã thẩm vấn hàng trăm nghi phạm trong trại tị nạn trên, bắt một số người và thu giữ một số vũ khí.

Xung đột Israel-Hamas 5-1
Binh sĩ Israel nã pháo vào miền nam Lebanon ngày 4-1. Ảnh: AFP

Biên giới Israel-Lebanon vẫn căng

Ngày qua, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết 1 máy bay chiến đấu của Israel đã không kích vào một số địa điểm của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon.

Các mục tiêu bao gồm 1 vị trí phóng tên lửa, 1 trạm quan sát và các cơ sở hạ tầng khác của Hezbollah.

Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã phóng một số quả đạn vào các khu vực Manara và Misgav Am (miền bắc Israel) trong ngày 4-1. Israel cho biết đã tấn công đáp trả vào nguồn phóng các quả đạn.

Israel có kế hoạch đưa Gaza thành “khu vực dân sự bốn góc”

Ngày 4-1, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant trình bày kế hoạch đưa Gaza thành một “khu vực dân sự bốn góc” sau khi xung đột Israel-Hamas kết thúc, theo The Time of Israel.

Cụ thể, theo kế hoạch của ông Gallant, một liên minh gồm Israel, Palestine, một lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia và Ai Cập sẽ đảm bảo an ninh cho Gaza.

Trong đó, Israel “sẽ cung cấp thông tin để hướng dẫn các hoạt động dân sự” và kiểm tra hàng hóa vào Gaza để đảm bảo rằng không có vũ khí nào buôn lậu vào dải đất.

Người Palestine chịu trách nhiệm quản lý và xây dựng Gaza dựa trên các cơ chế hành chính hiện có để giúp khôi phục các hoạt động dân sự trong khu vực.

Một lực lượng đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu hợp tác với các đồng minh châu Âu và Ả Rập của Israel sẽ chịu trách nhiệm tái thiết Gaza sau xung đột Israel-Hamas.

Về phần Ai Cập, ông Gallant nói rằng Ai Cập sẽ vẫn là một bên có vai trò chính vì nước này có đường biên giới với Gaza.

Xung đột Israel-Hamas 5-1
Đống đổ nát tại trại tị nạn Nur Shams (Bờ Tây) ngày 4 -1. Ảnh: AFP

Ông Blinken sắp công du Trung Đông

Ngày 4-1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ công du Trung Đông vào cuối tuần này.

Ông Blinken sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Israel và Bờ Tây, theo CNN.

Ông Miller cho biết một trong những ưu tiên của ông Blinken trong chuyến đi là thảo luận các cách ngăn chặn cuộc chiến ở Gaza lan rộng.

“Không ai có lợi nếu cuộc xung đột này lan rộng ra ngoài Gaza, bao gồm Israel, khu vực Trung Đông và thế giới” - theo ông Miller.

Cũng theo người phát ngôn, ông Blinken sẽ thảo luận với các quan chức Israel về sự đảm bảo quyền tiếp cận nhân đạo bền vững tới Gaza, giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến, vấn đề bảo vệ dân thường và đưa người Palestine ở Gaza trở về nhà.

Ông Miller thừa nhận rằng “kết quả” bảo vệ dân thường ở Gaza “tiếp tục không phù hợp” với kế hoạch mà Israel đã đề ra.

“Đó chắc chắn là điều mà chúng tôi sẽ nói khi đến Israel” - người phát ngôn nói thêm.

Ông Miller lưu ý rằng ông Blinken sẽ có “một số cuộc trò chuyện khó khăn” trong chuyến công du lần này về tương lai của Gaza thời hậu chiến.

“Chúng tôi đã nói rõ rằng những gì chúng tôi ủng hộ là sự thống nhất Bờ Tây và Gaza dưới sự quản lý của người Palestine” - ông Miller nhấn mạnh.

Theo CNN, Mỹ và Israel không có tiếng nói chung trong vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm