Xung đột Israel-Hamas 6-1: Ác liệt miền trung; Nạn đói đe doạ, Pháp cho máy bay thả hàng viện trợ xuống Gaza

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas ngày qua vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Israel tuyên bố tấn công hơn 100 mục tiêu ở Gaza; Lãnh đạo Hezbollah cảnh báo Israel; Quan chức Liên Hợp Quốc nói Dải Gaza "gần kề" nạn đói.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ngày 5-1, xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục có những diễn biến mới. Israel tuyên bố tấn công hơn 100 mục tiêu ở Gaza, trong khi lãnh đạo Hezbollah cảnh báo rắn Israel.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Y tế Dải Gaza, số người chết do xung đột Israel-Hamas tại khu vực này là hơn 22.600. Ngoài ra, hơn 57.900 người bị thương do xung đột, theo đài Al Jazeera.

Israel tấn công hơn 100 mục tiêu trên khắp Gaza

. Ngày 5-1, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã tấn công hơn 100 mục tiêu trên khắp Gaza từ tối 4 đến sáng 5-1. Israel cho biết các cuộc tấn công chủ yếu ở Bureij (miền trung Gaza) và ở TP Khan Younis (miền nam Gaza).

Xung đột Israel-Hamas 6-1: Israel tấn công hơn 100 mục tiêu ở Gaza; Lãnh đạo Hezbollah cảnh báo Israel
Khói bốc lên trong một cuộc oanh tạc của Israel vào Gaza. Ảnh: AFP

“Tại Bureij, một nhóm các thành viên Hamas có vũ trang đã tìm cách tấn công xe tăng của lực lượng Israel. Đáp lại, máy bay không người lái và các binh sĩ Israel đã truy đuổi nhóm này. Một máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công khu nhà nơi nhóm này ẩn náu và giết chết chúng” – theo thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel.

Trong khi đó, tại Khan Younis, “lực lượng Israel tìm thấy một số bệ phóng dùng để bắn rocket vào lãnh thổ Israel. Các binh sĩ Israel đã tấn công các bệ phóng và đụng độ với những thành viên Hamas trong khu vực”, theo thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel.

Các mục tiêu khác bị tấn công bao gồm “các trung tâm chỉ huy tác chiến, các địa điểm quân sự, cùng với các bệ phóng và khu phức hợp” của Hamas.

. Ngày 5-1, Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) cho biết Israel đã pháo kích gần trụ sở chính của tổ chức này ở TP Khan Younis.

Theo đó, PRCS cho hay “các cuộc pháo kích dữ dội và liên tục xảy ra ở khu vực lân cận bệnh viện Al-Amal và trụ sở của hiệp hội ở Khan Younis”. Theo PRCS, điều này đã cản trở các đội cứu thương di chuyển và ngăn những người bị thương tiếp cận dịch vụ cần thiết.

. Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã hoàn thành một chiến dịch ở khu vực miền trung Gaza. Tại đây, lực lượng Israel tìm thấy các đường hầm và vũ khí của Hamas.

“Các tòa nhà trong khu vực lân cận được sử dụng làm nơi bắn tên lửa chống tăng và súng máy” – Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết.

Phía Isarel cũng tìm thấy một nhà kho và phòng thí nghiệm hóa học dùng để sản xuất vũ khí, một số đường hầm và bệ phóng rocket. Theo tờ The Times of Israel, các kỹ sư chiến đấu Israel đã phá hủy các cơ sở hạ tầng quân sự tại khu vực này.

Biên giới Israel-Lebanon vẫn chưa hạ nhiệt

. Ngày 5-1, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã không kích vào một trung tâm chỉ huy của nhóm vũ trang Hezbollah ở làng Blida (phía nam Lebanon). Theo The Times of Israel, cuộc không kích là để đáp trả các cuộc tấn công vào biên giới Israel.

Lực lượng Israel cũng cho biết xe tăng và pháo binh đã pháo kích vào một số khu vực dọc biên giới Israel-Lebanon.

Trước đó cùng ngày, còi báo động đã vang lên tại một số địa điểm ở phía bắc Israel, sau khi một số rocket được bắn từ phía nam Lebanon rơi trúng khu vực này.

. Ngày 5-1, lãnh đạo nhóm vũ trang Hezbollah – ông Hassan Nasrallah cho biết các cuộc tấn công của nhóm này vào Israel nhằm mục đích "gây áp lực lên chính phủ đối phương và ngăn chặn cuộc tấn công vào Gaza", theo đài CNN.

7a8bf78a-fbf0-4046-9cb8-270a58b7caab-2416.jpeg
Lãnh đạo Hezbollah – ông Hassan Nasrallah trong bài phát biểu hôm 5-1. Ảnh: REUTERS

Ông Nasrallah cho hay kể từ ngày 7-10-2023, Hezbollah đã thực hiện hơn 670 cuộc tấn công nhắm vào 48 địa điểm và 17 khu định cư ở Israel. Ông cho rằng các hoạt động này đã khiến lực lượng Israel chịu nhiều thương vong.

“Một lượng lớn binh sĩ Israel đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi cuộc đối đầu này diễn ra. Hezbollah đã phá hủy một lượng lớn phương tiện và xe tăng của Israel” – ông Nasrallah nói.

Trong bài phát biểu, người đứng đầu Hezbollah cảnh báo người dân ở miền bắc Israel sẽ là những người đầu tiên phải gánh chịu hậu quả nếu xung đột Israel-Hamas lan rộng.

. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Yoav Gallant cho biết các bên không còn nhiều thời gian để chấm dứt căng thẳng giữa Israel và Hezbollah theo biện pháp ngoại giao.

“Chúng tôi ưu tiên biện pháp ngoại giao đã được vạch ra. Tuy nhiên, chúng ta đang tiến gần đến thời điểm cuối của quá trình này” – ông Gallant nói.

Pháp và Jordan thả hàng viện trợ xuống Gaza

Ngày 5-1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp và Jordan đã hợp tác để thả 7 tấn hàng viện trợ cho dân thường và nhân viên cứu trợ ở Gaza.

Video máy bay Pháp và Jordan thả hàng cứu trợ xuống Gaza. Nguồn: TWITTER

“Trong bối cảnh khó khăn, Pháp và Jordan đã chuyển viện trợ bằng đường hàng không cho người dân và nhân viên cứu trợ. Tình hình nhân đạo ở Gaza vẫn còn nghiêm trọng” – ông Macron viết trên X.

Tổng thống Pháp cho biết mỗi quốc gia đã cử một máy bay vận tải C-130 cùng với các phi hành đoàn, mang theo tổng cộng 7 tấn viện trợ “nhân đạo và y tế”.

Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết đây là “chiến dịch cực kỳ phức tạp”, diễn ra vào cuối ngày 4-1. Theo cơ quan này, hoạt động thả hàng cứu trợ được thực hiện nhờ mối quan hệ chặt chẽ giữa quân đội Pháp và quân đội Jordan.

Nạn đói “gần kề” người dân Gaza

Ngày 5-1, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp – ông Martin Griffiths cảnh báo nạn đói đang “gần kề” người dân ở Gaza khi người dân ở đây phải đối mặt với “mức độ mất an ninh lương thực cao nhất từng được ghi nhận”.

44437fef-45ac-4321-8289-98a458a8665a-9557.jpg
Trẻ em ở Gaza xếp hàng chờ nhận thức ăn do một bếp từ thiện nấu ở miền nam Gaza. Ảnh: REUTERS

Ông Griffiths cho rằng Gaza đã trở thành "nơi chết chóc và tuyệt vọng" khi số người chết đã lên tới hàng chục nghìn người, các cơ sở y tế đang bị tấn công.

Ông Griffiths nhấn mạnh một thảm họa về sức khỏe cộng đồng đang diễn ra tại Gaza, khi hệ thống cống rãnh tràn nước và các bệnh truyền nhiễm lây lan trong những nơi trú ẩn quá đông đúc. Ông cũng cho biết khoảng 180 phụ nữ Palestine “sinh con hàng ngày trong bối cảnh hỗn loạn này”.

“Gaza đã trở thành nơi không thể ở được. Người dân ở đây đang chứng kiến những mối đe dọa hàng ngày, ảnh hưởng sự tồn tại của họ” – ông Griffiths nói.

Ông Griffiths kêu gọi các bên trong xung đột Israel-Hamas tuân thủ luật pháp quốc tế, "bao gồm bảo vệ dân thường và đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của họ, đồng thời thả tất cả con tin ngay lập tức". Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế sử dụng mọi ảnh hưởng của mình để giúp thực hiện điều này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm