Y án tử hình kẻ nhẫn tâm chém vợ con

Theo tòa, bị cáo phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng như giết nhiều người, giết trẻ em, giết mẹ và giết người mang tính côn đồ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong khi đó, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên tòa không thể khoan hồng.

Theo hồ sơ, Minh và vợ kết hôn năm 2000, lần lượt sinh hai con chung vào năm 2001, 2003. Do Minh ham mê cờ bạc nên gia đình thường xào xáo. Chính quyền địa phương từng nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng không thành. Sau đó, Minh thuê nhà trọ ở riêng, mặc vợ mở quán nước kiếm tiền nuôi con. Đầu tháng 3-2010, vợ Minh làm đơn xin ly hôn gửi TAND huyện Dầu Tiếng (Bình Dương). Nghi vợ có người khác, Minh nảy sinh ý định giết vợ con rồi tự sát.

Tối 10-4-2010, khi vợ con Minh đã ngủ, Minh lẻn vào quán nước, cầm dao đâm vợ nhiều nhát. Nạn nhân kêu cứu, mẹ vợ Minh vào can cũng bị Minh chém nhiều nhát, phải bỏ chạy cầu cứu. Tiếp đó, Minh xuống tay với hai con rồi tự đâm chém vào tay, cổ để tự sát. Mọi người chạy đến đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, hai con của Minh đã chết, vợ và mẹ vợ Minh bị thương tật từ 16% đến 58% tạm thời.

Tại phiên sơ thẩm tháng 12-2010 của TAND tỉnh Bình Dương, Minh xin được nhận mức án tử hình nhưng sau đó lại kháng cáo xin được tha tội chết để “có thời gian sám hối, tụng kinh cầu siêu cho hai con”...

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm