Y tế tư nhân Việt Nam chỉ đáp ứng được hơn 5% tổng số giường bệnh

(PLO)- Việt Nam hiện có gần 320 bệnh viện tư và 38.000 phòng khám tư, chỉ đáp ứng hơn 5% tổng số giường bệnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-8, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam (Hiệp hội) tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2022.

Ông Hoàng Mạnh Thế, Phó Chủ tịch Hiệp hội, cho biết cả nước hiện có gần 320 bệnh viện (BV) tư và 38.000 phòng khám tư, chỉ đáp ứng hơn 5% tổng số giường bệnh, tỉ lệ này rất thấp.

Ông Đào Cảnh Tuất đang góp ý hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế. Ảnh: TRẦN NGỌC

Ông Đào Cảnh Tuất đang góp ý hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Trong giai đoạn hiện nay, phát triển y tế tư nhân là một xu thế tất yếu và phù hợp với nền kinh tế thị trường. Tuy vậy, thực tế cho thấy y tế tư nhân ở nước ta chưa phát triển đúng với tiềm năng và nhu cầu của xã hội” – ông Thế cho biết thêm.

Vì sự phát triển của đất nước và ngành y tế, Hiệp hội kiến nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt chính sách khuyến khích mạnh mẽ các mô hình y tế tư nhân hoạt động không vì lợi nhuận như chính sách thuế, hỗ trợ vốn, đất đai…

“Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế tạo điều kiện cho các cơ sở y tế tư nhân được tham gia những khóa đào tạo nâng cao, cập nhật kiến thức và trao đổi, chuyển giao kỹ thuật tiên tiến giữa y tế công với y tế tư nhân” – ông Thế nói.

Theo ông Đào Cảnh Tuất, Chủ tịch Hội đồng quản trị BV Vạn Phúc Sài Gòn, hiện chưa có hành lang pháp lý cho hợp tác công - tư, nhiều văn bản pháp luật chồng chéo và chưa kêu gọi được các nhà doanh nghiệp lớn đầu tư vào y tế.

“Tôi kiến nghị Bộ Y tế cần có bộ phận chuyên trách về hợp tác công - tư. Bên cạnh đó, Hiệp hội cần có bộ phận pháp lý để làm việc với Bộ Y tế liên quan hợp tác công - tư” – ông Tuất nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm