Yêu cầu Mỹ đóng cửa các căn cứ quân sự ở Mỹ Latinh
Song Minh
Một vấn đề gây tranh cãi mà một số nước thành viên muốn đề cập tới là yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa tất cả các căn cứ quân sự ở Mỹ Latinh.
Cựu Tổng thống Colombia Ernesto Samper cho biết “Đó là chuyện của thời Chiến tranh Lạnh. Bây giờ, kinh tế toàn cầu đang phát triển và chúng ta phải dẹp bỏ tất cả những tàn dư của quá khứ, đặc biệt những chính sách đơn phương. Các căn cứ quân sự không còn có ích và chúng nên được đóng cửa.”
Đây không phải là lần đầu tiên các lãnh đạo Mỹ Latinh yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ đóng các căn cứ quân sự trong khu vực, và giống như những tuyên bố trước, nó chắc hẳn sẽ không đi đến đâu.
Một căn cứ quân sự Mỹ ở Honduras (Ảnh: Flickr)
Hoa Kỳ có một vài căn cứ rải rác khắp Mỹ Latinh, bao gồm ở Cuba, Brazil, Puerto Rico, và Honduras. Samper và những lãnh đạo các nước Mỹ Latinh khác cũng chỉ trích Hoa Kỳ vì những nhận xét gần đây về Venezuela, khi mà chính quyền Obama tuyên bố Venezuela là “một mối đe dọa an ninh”. Samper phát biểu “Không có đất nước nào có quyền nhận xét đất nước khác và áp đặt mức xử phạt đơn phương.”
Các nhà chính trị cho rằng cuộc gặp gỡ sắp tới “mang tính lịch sử” vì sự hiện diện của Cuba và những gì sắp được đề cập tới giữa Hoa Kỳ và Cuba. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1962 Cuba tham dự một Hội nghị Thượng đỉnh Châu Mỹ.
Thậm chí có suy đoán rằng liệu Tổng thống Obama sẽ bắt tay với người lãnh đạo Cuba Raúl Castro (Fidel Castro sẽ không tham dự) như một phần nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc bình thường hóa mối quan hệ giữa hai đất nước sau hơn 50 năm. Ba mươi mốt lãnh đạo sẽ tham gia cuộc họp, bao gồm tổng thống các nước Hoa Kỳ, Mexico, Argentina, Cuba và Venezuela.
(PLO)- Với khả năng mang tải trọng lớn, máy bay không người lái Molniya-2 của Nga không chỉ tấn công trực tiếp mà còn có thể đánh lạc hướng hệ thống phòng không đối phương, tạo lợi thế chiến trường.
(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine không nợ Mỹ 500 tỉ USD và không muốn ký bất cứ thứ gì với Washington “mà 10 thế hệ người Ukraine phải trả”.
(PLO)- Phía Nga đánh giá rằng các cuộc đàm phán Nga-Mỹ gần đây đầy hứa hẹn, xác nhận Moscow và Washington đang chuẩn bị tổ chức cuộc họp mới giữa các quan chức ngoại giao vào tuần này.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua nóng ran với việc Nga mở cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn nhất vào Ukraine từ đầu xung đột; Moscow kiểm soát thêm lãnh thổ ở Donetsk; Tổng tư lệnh Ukraine tổng kết 3 năm xung đột.
(PLO)- Kết quả thăm dò sau bỏ phiếu cuộc bầu cử Đức cho thấy liên minh CDU/CSU trung hữu đang chuẩn bị trở lại nắm chính quyền, trong khi đảng cực hữu ghi nhận kết quả lịch sử.
(PLO)- Xung đột Nga - Ukraine kéo dài đã tròn 3 năm, liệu với những diễn biến hiện tại trên chiến trường và trên bàn đàm phán, cuộc chiến này có kết thúc được trong nay mai?
(PLO)- Với khả năng mang tải trọng lớn, máy bay không người lái Molniya-2 của Nga không chỉ tấn công trực tiếp mà còn có thể đánh lạc hướng hệ thống phòng không đối phương, tạo lợi thế chiến trường.
(PLO)- Nhà máy sản xuất tiêm kích F-35 Lightning II - một trong những loại máy bay chiến đấu tiên tiến nhất thế giới - toạ lạc tại bang Texas (Mỹ) với quy mô hàng nghìn nhân công.
(PLO)- Bất đồng về cách sử dụng vũ khí và chiến thuật chiến đấu đã và đang làm gia tăng căng thẳng giữa các huấn luyện viên NATO và các binh sĩ Ukraine.
(PLO)- Áp lực quân sự và kinh tế, sự suy giảm niềm tin trong người dân, cùng với những yêu cầu từ cộng đồng quốc tế đang buộc Hamas phải cân nhắc lại khả năng tiếp tục quyền kiểm soát Dải Gaza.
(PLO)- UAV tấn công Molniya-2 đã nổi lên như một nhân tố quan trọng trong chiến tranh hiện đại, đặc biệt được chú ý vì tính đơn giản, chi phí thấp và khả năng hiệu quả đáng ngạc nhiên.
(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22-2 nói rằng cuộc đàm phán Mỹ-Nga lần 2 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia vào ngày 25-2. Sự kiện này diễn ra sau vòng thảo luận đầu tiên một tuần.
(PLO)- Trong bối cảnh nhiều thách thức từ bên trong và bên ngoài, bầu cử Đức 2025 sẽ là cuộc chiến thực sự cho liên minh cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz.
(PLO)- Tổng thống Trump nói rằng tỉ phú Elon Musk "đang làm rất tốt" nhưng mong muốn thấy những nỗ lực "quyết liệt hơn" để góp phần làm nước Mỹ vĩ đại trở lại.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua nóng ran khi Nga thực hiện 4.000 cuộc pháo kích trong ngày; Ukraine sẽ hoàn thiện thoả thuận khoáng sản với Mỹ vào đúng ngày tròn 3 năm chiến sự.
(PLO)- Việc Ukraine bắt bốn chỉ huy quân sự cấp cao trong bối cảnh chiến sự và hòa đàm Nga-Ukraine đang diễn tiến khó lường đã dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều.