Cảnh báo nạn trộm bò sữa ở Củ Chi

Clip Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Hiếu và tang vật.

Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Minh Hiếu (26 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài ra, cơ quan điều tra tiếp tục truy xét đồng bọn của Hiếu.

Trước đó, khoảng 1 giờ 40 ngày13-11, tổ dân quân tự vệ ấp Đình (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) đi tuần tra địa bàn đã phát hiện Hiếu cùng một thanh niên khác đi trên xe máy (BKS 70K7-2737) có điệu bộ khả nghi liền theo dõi. Khi áp sát, tổ tuần tra thấy trên xe “bộ đôi” có bao tải bên trong là một con bò sữa liền yêu cầu dừng lại kiểm tra nhưng cả hai rú ga phóng chạy.

Bị truy đuổi hơn 1 km, hai nghi can ném lại bao tải xuống đường rồi chạy về hướng ngã tư Tân Quy.

Nguyễn Minh Hiếu, nghi can trộm bò tại trụ sở công an. Ảnh: XN

Bò cái sữa 10 ngày tuổi bị nhóm trộm ném xuống đường khi bị truy đuổi. Ảnh: XN

Tổ tuần tra chia ra nhiều hướng đón lõng và truy đuổi đến khu vực tỉnh lộ 8 đoạn giữa cầu Láng The (Củ Chi). Hai nghi can liền bỏ xe lại ven đường rồi nhảy xuống một con kênh gần đó thoát thân. Lúc này các dân quân tự vệ nhảy xuống kênh bắt giữ Hiếu đưa về trụ sở. Tang vật thu giữ gồm chiếc xe máy là phương tiện gây án và một con bò sữa cái hơn 10 ngày tuổi (nặng 25 kg) đã chết do bị ném mạnh xuống mặt đường. Hiếu khai vừa trộm bò sữa tại nhà anh PVT (ấp 3, xã Tân Thạnh Tây).

Hiếu khai nhận đồng bọn đi cùng tên Nguyễn Tấn Bình, ngụ cùng xã. Hiếu mê bài bạc nhưng không có tiền đã nảy sinh ý định trộm cắp. Hiếu cùng Bình điều khiển xe máy rảo quanh các xã để tìm “con mồi”. Chủ yếu cả hai chọn nhà nào sơ hở thì đột nhập để trộm bò sữa mới sinh vài ngày tuổi cho vào bao tải mang đi tiêu thụ.

Xác minh ban đầu, vào đầu tháng 10-2014, Hiếu và đồng bọn đã thực hiện thành công một vụ trộm bò sữa tại xã Trung An (Củ Chi).

Anh Huỳnh Hà Đô, ấp đội trưởng ấp Đình (xã Tân Phú Trung), cho biết: “Kẻ trộm phóng xe với tốc độ nhanh rồi ném trả bò sữa cản đường lực lượng tuần tra. May mắn, anh em trong đội làm chủ được tay lái và tóm gọn một tên bàn giao công an”.

Theo người dân địa phương, thời gian gần đây tại huyện Củ Chi xảy ra nhiều vụ trộm bò sữa. Tính trung bình, một con bò sữa cái hơn 10 ngày tuổi có giá hơn 10 triệu đồng. Do đó kẻ gian chờ chực sơ hở của những hộ nuôi bò sữa để ra tay trộm cắp. Ông NVĐ, một nạn nhân đã bị mất bò sữa, nhận định: “Trộm rất tinh vi, chúng quan sát rất kỹ. Về đêm, tôi cùng vợ liên tục kiểm tra chuồng bò nhưng không thấy gì bất thường. Đến lúc vắt sữa bò mới phát hiện bò sữa con mới sinh vài ngày đã biến mất”.

Trước thực trạng trên, Ban Chỉ huy Công an huyện Củ Chi chỉ đạo công an các xã tăng cường tuần tra, giám sát ở các “điểm nóng” khu dân cư có lán trại chăn bò sữa. Cạnh đó, xã phát loa truyền thanh cảnh báo người dân trước tình trạng trộm cắp bò sữa.

Trộm chín con bò trong một đêm

Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ Chu Mạnh Chí (30 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 10-11, anh Nguyễn Văn Bê (ngụ phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) thả đàn bò gồm chín con bò ăn cỏ tại bãi đất trống khu phố 2 (phường An Phú) rồi nằm ngủ. Đến rạng sáng hôm sau, anh Bê nhận tin báo đàn bò của mình bị một người lạ mặt lùa đi. Lập tức anh Bê phóng xe đi tìm, tới ngã tư Cửu Long (thị xã Thuận An) thì thấy một thanh niên lạ đang dẫn đàn bò liền hô hoán và được người dân hỗ trợ bắt giữ nghi can giao cơ quan công an.

Theo lời khai của Chí (nghi can trộm bò), khoảng 20 giờ ngày 10-11, Chí đi ngang bãi đất trống thấy anh Bê đang nằm ngủ. Lúc này Chí nảy sinh ý định trộm bò bán lấy tiền tiêu xài. Chí nhặt một nhành cây lùa bò đi và bị phát hiện. Ước tính chín con bò của anh Bê trị giá gần 260 triệu đồng.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm