Khai mạc kỳ thi Olympic hóa học quốc tế lần thứ 46

Olympic hóa học quốc tế là kỳ thi dành cho học sinh phổ thông tuổi dưới 20 của tất cả các nước trên thế giới, được tổ chức thường niên từ năm 1968 (trừ năm 1971). Việt Nam đã chính thức tham dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế từ năm 1996. Tại các kỳ thi này, Việt Nam luôn đạt thứ hạng cao so với các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự.

Theo quy định mỗi đoàn sẽ có tối đa bốn học sinh, bốn cố vấn chuyên môn và hai quan sát viên khoa học. Đoàn dự thi của Việt Nam gồm tám thành viên (bốn cán bộ và bốn học sinh) do ông Nguyễn Quốc Chính, giảng viên ĐH Quốc gia TP.HCM làm Trưởng đoàn.

Đoàn thí sinh Việt Nam tham dự kỳ thi IChO 2014 

IChO 2014, thí sinh sẽ thi trong hai ngày (mỗi ngày 5h), thi thực hành từ 9h - 14h ngày 23-7 tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và thi lý thuyết từ 9h - 14h ngày 25-7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai mạc PGS-TS Bùi Duy Cam, Trưởng ban Tổ chức IChO 2014 cho biết IchO lần thứ 46 là cơ hội cho các bạn trẻ đến từ 77 quốc gia và vùng lãnh thổ chứng tỏ năng lực sáng tạo của mình về môn hóa học. Đồng thời còn là dịp để giao lưu, học hỏi lẫn nhau và tăng cường các mối quan hệ quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, tình hữu nghị giữa các quốc gia.

Việc tổ chức cuộc thi cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh về đất nước, con người và nền văn hóa truyền thống của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Hơn 550 thầy cô và thí sinh đến từ 77 quốc gia tham dự kỳ thi 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội được giao là đơn vị chủ trì, trường ĐH Sư phạm Hà Nội là đơn vị phối hợp tổ chức. Đây là lần đầu tiên Bộ GD&ĐT giao việc chủ trì, tổ chức kỳ thi Olympic quốc tế cho một trường ĐH.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm