Ống thép, lốp xe chịu thuế chống bán phá giá

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa ban hành kết luận sơ bộ khẳng định có bán phá giá trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng ống thép hàn chịu lực không gỉ nhập khẩu từ Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Theo DOC, tại Việt Nam, mức thuế chống bán phá giá tạm thời sẽ dành cho hai bị đơn bắt buộc phải chịu mức thuế suất 17,72% và mức thuế suất toàn quốc cho toàn bộ các nhà sản xuất, xuất khẩu khác là 53,92%. Dự kiến phán quyết cuối cùng của DOC sẽ được đưa ra vào ngày 17-5-2014. Sau đó, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ICT) sẽ kết luận cuối cùng về thiệt hại vào 1-7-2014. Nếu một trong hai cơ quan nói trên ban hành kết luận cuối cùng phủ định thì lệnh áp thuế chống bán phá giá sẽ không được ban hành.

Cũng theo VCA Bộ Phát triển Công nghiệp và Ngoại thương Brazil đã ban hành kết luận điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng lốp cao su xe máy nhập khẩu từ Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc. Theo đó, mức thuế dành cho Việt Nam 1,8%-7,79%, cao hơn so với hai quốc gia nói trên.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm