Án mạng từ một lời đe dọa vì ghen tuông

TAND tỉnh Quảng Ninh vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Hảo (24 tuổi) tù chung thân; Vũ Văn Thanh (23 tuổi) 15 năm tù; Nguyễn Văn Nguyên (24 tuổi) 13 năm tù, cả ba bị cáo cùng phạm tội giết người.

Tòa cũng buộc mỗi bị cáo phải bồi thường 78 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Ba bị cáo tại tòa. Ảnh: Cù Hiền

Theo hồ sơ, tối 11-2-2018, anh Đinh Văn Hiệp (SN 1993) tổ chức sinh nhật tại quán karaoke. Tham gia cùng có Trần Thị Hồng Nhung (bạn gái anh Hiệp), Trần Thị Như, Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Văn Nguyên và một số người bạn khác của anh Hiệp.

Đang dự sinh nhật, Nhung nhận được điện thoại của Vũ Văn Dũng (SN 1993, là người có tình cảm với Nhung) hỏi đang ở đâu nhưng Nhung không nói nên Dũng có lời đe dọa, Nhung nói lại với Hiệp.

Sau đó, Hiệp kể cho Hảo biết việc Nhung bị đe dọa, Hảo nói: “Anh không phải lo, cứ vào hát đi để em lo”. Ngay sau đó, Hảo gọi Vũ Văn Thanh đến quán hát cùng, Thanh cầm theo một côn sắt inox.

Tại quán, nhóm Hảo chuẩn bị hung khí đề phòng bị đánh.

Khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, cả nhóm ra về. Trong khi đợi Hiệp thanh toán, Hảo nói với cả nhóm: “Anh em mình đi sát vào nhau, nếu có vấn đề gì thì giúp đỡ”.

Sau đó, cả nhóm chạy xe về đến trước nhà Nhung thì từ bên đường đối diện, Dũng cầm một thanh đao chạy về phía Hiệp. Thấy vậy, Nhung, Như chạy vào nhà đóng cửa lại, còn Hiệp xuống xe, chạy bộ về phía công an phường, Dũng cầm đao đuổi theo.

Thấy Dũng cầm đao đuổi theo Hiệp, nhóm Thanh, Hảo, Nguyên liền điều khiển xe mô tô đuổi theo. Hai bên giằng co…, Hảo đã rút dao đâm nhiều nhát vào người Dũng.

Dũng bị tử vong ngay sau khi được mọi người đưa đi cấp cứu, nguyên nhân tử vong được xác định là do sốc mất máu cấp.

Ngày 12-2-2018, Nguyễn Văn Hảo, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Nguyên ra đầu thú. Trích xuất dữ liệu camera gần đó thu giữ hình ảnh diễn biến toàn bộ sự việc Nguyễn Văn Hảo, Vũ Văn Thanh và Nguyễn Văn Nguyên có hành vi đâm, đánh Dũng…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm