Băng nhóm trộm cắp đường sông lãnh án

Ngày 1-8, sau ba ngày xét xử lưu động tại Nhà văn hóa xã Phương Bình, TAND huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) đã tuyên án đối với 10 bị cáo trong băng nhóm trộm cắp tài sản trên sông gây hoang mang trong nhân dân.

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Lê Minh Khởi, Nguyễn Thắm Thiết mỗi bị cáo năm năm tù. Tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tính hai năm ba tháng tù, Phạm Văn Tám hai năm tù, Nguyễn Thị Trúc (vợ bị cáo Tám) 12 tháng tù.

Bị cáo Khởi

Bị cáo Huỳnh Văn Hồng Mao, Huỳnh Thanh Nhàn nhận mức án 10 đến 12 tháng tù treo cùng về tội trộm cắp tài sản.

Đối với bị cáo Nguyễn Minh Lưng, Nguyễn Thanh Hùng bị tuyên phạt mỗi bị cáo chín tháng tù treo cùng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Bị cáo Nguyễn Văn Hộ (cha bị cáo Trúc) bị phạt cải tạo không giam giữ sáu tháng về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, tối 25-9-2016, Khởi gọi điện thoại rủ Tính đi trộm lú bán lấy tiền tiêu xài thì được Tính đồng ý. Khởi và Tính chạy vỏ lãi đến kênh Bình Hòa (ấp 4, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp) lấy trộm 33 cái lú của người dân rồi chở về nhà mẹ ruột Khởi cất giấu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Phụng Hiệp bắt giữ Khởi và Tỉnh cùng tang vật.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định từ ngày 15-3-2014 đến ngày 25-9-2016 nhóm của Khởi gồm Tính, Thiết, Tám, Trúc, Nhàn đã sử dụng vỏ lãi chạy dọc các tuyến sông, kênh thực hiện tổng cộng 34 vụ trộm cắp tài sản có giá trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm