Con rể đi tù vì lén lút trộm đồ của cha vợ

Theo cáo trạng, Trần Hoài Mong chơi game bị nợ 1,3 triệu đồng nhưng không có tiền trả.

Thấy cha vợ là ông Võ Minh Công (SN 1941) có chiếc xe đạp điện (trị giá 5.440.000 đồng) Mong nảy sinh ý định lấy trộm mang đi cầm.

Khoảng 12 giờ ngày 23-11-2017, Mong đến nhà ông Công lúc này ông Công đi vắng chỉ có vợ Mong ở nhà.

Lợi dụng lúc vợ không để ý Mong đi ra hành lang phía sau nhà lén lút dẫn xe đạp điện hiệu Bomelli của ông Công đem đi cầm được 2 triệu đồng. Mong trả nợ xong còn lại thì chơi game hết.

Khi ông Công về phát hiện mất xe đạp điện liền trình báo công an…

HĐXX xét thấy bị cáo Trần Hoài Mong phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên chỉ tuyên phạt Mong chín tháng tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm