Ngày 1-1-2019, Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực

Theo Luật An ninh mạng (có hiệu lực vào ngày 1-1-2019) thì không cấm việc phát ngôn trên mạng nhưng các chủ thể sẽ phải chịu trách nhiệm về những phát ngôn của mình.

Các đơn vị có trách nhiệm sẽ kiểm soát chặt chẽ thông tin được đăng tải; những thông tin, bài viết, hình ảnh, video có nội dung xuyên tạc không đúng sự thật sẽ bị xử lý.

Những hành vi xâm phạm an ninh mạng được quy định cụ thể sẽ bị xử lý như kích động gây bạo loạn, phá rối, gây mất an ninh, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, vu khống, xâm phạm bí mật gia đình, cá nhân…

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: M.VƯƠNG

Luật cũng quy định rõ trách nhiệm của các bộ Công an, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, các ban, ngành có trách nhiệm khi phát hiện các hành vi vi phạm, tránh bỏ sót các văn bản vi phạm pháp luật.

Cạnh việc xử lý hoạt động vi phạm an ninh mạng thì những hoạt động bảo vệ thông tin, đảm bảo an ninh mạng cũng được quy định thành những nguyên tắc cụ thể.

Việc tuyển chọn, đào tạo, phát triển, giáo dục, phổ biến kiến thức về an ninh mạng thì luật không cấm sử dụng những ứng dụng công nghệ trên các trang mạng xã hội như Google, Facebook, Zalo…

Nhưng luật sẽ kiểm soát chặt chẽ thông tin, tránh những thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng tuyên truyền, kích động người dân chống phá Nhà nước...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm