Ông Kim Jong-un đãi tiệc tối phái đoàn Hàn Quốc

Phái đoàn cấp cao Hàn Quốc đã từ Seoul đến thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên chiều 5-3, bắt đầu chuyến thăm hai ngày nhằm cải thiện quan hệ liên Triều cũng như tìm kiếm cơ hội đối thoại Mỹ-Triều Tiên.

Yonhap dẫn thông tin từ văn phòng Nhà Xanh Hàn Quốc cho biết đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong phái đoàn cấp cao đã được lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đãi tiệc tối 5-3. Buổi tiệc tối bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều (giờ địa phương).

“Chủ tịch Kim Jong-un hiện mời tiệc tối các đặc phái viên” - Yonhap dẫn lời người phát ngôn Nhà Xanh Kim Eui-kyeom nói trong cuộc họp báo chiều 5-3.

Phái đoàn cấp cao Hàn Quốc lên đường sang Triều Tiên chiều 5-3. Ảnh: EPA

Phái đoàn cấp cao Hàn Quốc lên đường sang Triều Tiên chiều 5-3. Ảnh: EPA

Phái đoàn cấp cao Hàn Quốc đến Bình Nhưỡng vào lúc 2 giờ 50 chiều 5-3 (giờ địa phương), sau một giờ bay từ sân bay căn cứ không quân Seoul, theo người phát ngôn Nhà Xanh Kim Eui-kyeom.

Phái đoàn gồm 10 người, dẫn đầu là ông Chung Eui-yong, Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Nhà Xanh. Các thành viên khác gồm có các ông Suh Hoon - Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS), Chun Hae-sung - Thứ trưởng Bộ Thống nhất, Yun Kun-young - quan chức văn phòng Nhà Xanh, Kim Sang-gyun - quan chức cấp cao của NIS.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên trước đó đã xác nhận việc đến Bình Nhưỡng của phái đoàn cấp cao Hàn Quốc. Trên bản tin của mình, hãng thông tấn KCNA cho biết phái đoàn cấp cao Hàn Quốc được ông Ri Son-gwon, Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên, chào đón tại sân bay.

Phái đoàn cấp cao Hàn Quốc (trái) gặp các quan chức Triều Tiên tại khách sạn Bình Nhưỡng ở Triều Tiên chiều 5-3. Ảnh: NHÀ XANH

Phái đoàn cấp cao Hàn Quốc (trái) gặp các quan chức Triều Tiên tại khách sạn Bình Nhưỡng ở Triều Tiên chiều 5-3. Ảnh: NHÀ XANH

Ông Ri Son-gwon là thành viên của phái đoàn cấp cao Triều Tiên đến Hàn Quốc dự lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang ngày 9-2. Có mặt trong phái đoàn này còn có bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Kim Jong-un và ông Kim Yong-nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên.

Tướng Triều Tiên Kim Yong-chol (trái) tiếp các đặc phái viên Hàn Quốc tại khách sạn Bình Nhưỡng ở Triều Tiên ngày 5-3. Ảnh: YONHAP

Tướng Triều Tiên Kim Yong-chol (trái) tiếp các đặc phái viên Hàn Quốc tại khách sạn Bình Nhưỡng ở Triều Tiên ngày 5-3. Ảnh: YONHAP

Đây là lần đầu tiên Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp gỡ các quan chức Hàn Quốc. Theo Yonhap, cuộc gặp giữa lãnh đạo Kim Jong-un và các đặc phái viên Hàn Quốc phản ánh rõ mong muốn cải thiện quan hệ với miền Nam.

Tổng thống Moon và các cố vấn nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại giữa Triều Tiên với Mỹ về giải trừ hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên, cũng không úp mở một mục đích chuyến đi của các đặc phái viên là sắp xếp đối thoại này.

Về phần mình, trước khi lên đường sang Bình Nhưỡng, ông Chung Eui-yong, Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc, trưởng phái đoàn cấp cao, cho biết: “Tôi có kế hoạch sẽ tổ chức bàn bạc sâu về nhiều hướng để tiếp tục đối thoại không chỉ giữa miền Nam và miền Bắc, mà cả giữa miền Bắc với Mỹ và với cộng đồng quốc tế”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm