Phe đối lập yêu cầu Thủ tướng Malaysia nghỉ phép

“Tôi tin rằng người dân Malaysia muốn Thủ tướng Najib nghỉ phép để tránh tạo ra quan niệm lạm quyền hay quy trình đình chỉ hoặc cản trợ một cuộc điều tra toàn diện và minh mạch về vấn đề đặc biệt nghiêm trọng này”, Reuters  dẫn lời bà Wan Azizah Wan Ismail, lãnh đạo đảng đối lập, cho biết trong thông cáo.

Theo Reuters, Pakatan Harapan, liên minh đối lập, còn kêu gọi thủ tướng Malaysia tổ chức cuộc họp quốc hội khẩn cấp để giải thích toàn diện, sau khi các công tố viên Mỹ tiết lộ hơn 3,5 tỉ USD bị biển thủ từ quỹ 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Thủ tướng Najib Razak
Thủ tướng Malaysia Najib Razak tại một sự kiện ở Kuala Lumpur hôm 21-7. Ảnh: AFP

Ngày 20-7, Bộ Tư pháp Mỹ kiện chính phủ Malaysia để tịch thu nhiều tài sản của nước này tại Mỹ trị giá hơn 1 tỉ USD, theo Reuters.

Bộ Tư pháp Mỹ nghi đây là một phần số tiền của Quỹ phát triển Malaysia (1MDB) đã bị nhiều quan chức chính phủ Malaysia biển thủ, sử dụng sai mục đích.

1MDB do Thủ tướng Malaysia Najib thành lập sau khi nhậm chức năm 2009 và giám sát. Mục tiêu là nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào Malaysia. Tuy nhiên, tính đến năm 2014 1MDB đã chịu khoản nợ hơn 11 tỉ USD.

Quỹ 1MDB do ông Najib thành lập năm 2009 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua hợp tác toàn cầu và đầu tư nước ngoài. Quỹ cũng nhằm biến Kuala Lumpur thành một trung tâm tài chính, nhưng nó thu hút sự chú ý khi không trả được nợ năm 2015.

Văn phòng thủ tướng Malaysia cam kết chính phủ sẽ hợp tác với bất kỳ cuộc điều tra nào. Bản thân Thủ tướng Najib luôn bác bỏ mọi cáo buộc. Đầu năm nay, ông được trưởng công tố Malaysia chính thức xóa nghi vấn tham nhũng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm