Obama chính thức bổ nhiệm tân bộ trưởng quốc phòng
Ngọc Ánh
Tờ AFP dẫn tin, Tổng thống Obama hôm 5-12 vừa qua đã bổ nhiệm ông Ashton Carter làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ thay cho ông Chuck Hagel.
Ashon Carter là một nhà kỵ trĩ học và cũng là một học giả với kinh nghiệm làm việc lâu năm tại Lầu Năm Góc.
Obama đánh giá cao vị cựu thứ trưởng quốc phòng 60 tuổi này và cho rằng ông Carter sẽ mang đến một sự kết hợp độc đáo giữa các tư duy chiến lược và kiến thức kỹ thuật.
Obama bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới
Carter được biết đến như là một chuyên gia về vũ khí công nghệ cao, quản lý ngân sách quân sự và một nhà cải cách của Lầu Năm Góc.
Nhưng so với cựu Bộ trưởng Chuck Hagel thì Carter có ít kinh nghiệm giám sát sách lược chiến tranh và cũng chưa từng làm một quân nhân chuyên nghiệp.
Phát ngôn viên Josh Earnest nhấn mạnh các Bộ trưởng Quốc phòng tiếp theo sẽ "hiểu rằng tổng thống của Hoa Kỳ là tổng tư lệnh và có mệnh lệnh cao nhất”.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, quan điểm của Carter lại thường không “khớp” với sách lược của chính quyền Obama. Ví dụ như trong vụ Iraq, Carter ủng hộ việc giữ quân Mỹ ở đất nước thay vì rút quân vào năm 2011. Ông cũng đã nhiều lần cảnh báo về sự nguy hiểm của việc Nhà Trắng cắt giảm các chi tiêu quốc phòng.
(PLO)- Đặng Văn Thêm yêu cầu em vợ chuyển nhượng lại vườn cà phê và chuyển về ở chung nhà nhưng chị Thanh không đồng ý nên đã phá nát vườn cà phê của chị Thanh.
(PLO)- Trước nguy cơ không được góp tiếng nói trong đàm phán về Ukraine, nhiều lãnh đạo châu Âu đã đồng loạt lên tiếng thậm chí họp gấp bàn vấn đề này.
(PLO)- Ukraine đang triển khai một cuộc cải tổ quân đội quy mô lớn nhằm nâng cao hiệu quả và tổ chức trên chiến trường. Liệu cuộc cải tổ này sẽ giúp Kiev trong cuộc chiến với Nga?
(PLO)- Trong tài liệu gửi cho các nhà ngoại giao châu Âu, Mỹ cũng đặt câu hỏi về việc các quốc gia châu Âu sẽ sẵn sàng làm gì để đảm bảo an ninh cho Ukraine.
(PLO)- Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Waltz nói rằng Mỹ muốn Ukraine "đền đáp" sau khi Ukraine đã nhận khoản viện trợ khổng lồ từ Mỹ trong cuộc chiến với Nga nhiều năm qua.
(PLO)- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tầm nhìn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về tương lai Gaza, đồng thời cảnh báo rằng "cánh cổng địa ngục" sẽ mở nếu Hamas không thả tất cả các con tin.
(PLO)- Đảng Dân chủ đang tính toán chiến lược 4 mặt trận trong đó có một “con bài mặc cả” nhằm kiềm chế chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Trump.
(PLO)- Tổng thống Donald Trump vừa chỉ đạo rà soát những nguồn lãng phí tại Bộ Quốc phòng Mỹ, khiến ngành đóng tàu quân sự, vốn thường xuyên bị chỉ trích, đứng trước yêu cầu cải cách.
(PLO)- Từ ý kiến muốn Tổng thống Trump giữ tiếp nhiệm kỳ ba, nhìn lại lịch sử Mỹ, đã từng có nhiều đề xuất về việc để một cá nhân giữ vị trí tổng thống 3 nhiệm kỳ, nhưng đều không thành công do vấp phải những rào cản lớn.
(PLO)- Chuyên gia cho rằng khả năng Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống trong năm 2025 là rất thấp vì Kiev đang trong một cuộc chiến diễn ra theo hướng “không thuận lợi”.
(PLO)- Ít nhất 18 người thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp tại nhà ga ở New Delhi (Ấn Độ) khi hàng nghìn người chen lấn nhau bắt tàu tới lễ hội Maha Kumbh Mela.
(PLO)- Chuyên gia cho rằng viễn cảnh đóng cửa Bộ Giáo dục Mỹ có thể gây khó khăn trong quá trình quản lý các khoản nợ của sinh viên, cũng như chức năng quản lý giáo dục của chính phủ Mỹ.
(PLO)- Quan điểm chính trị của tỉ phú Elon Musk đã thay đổi mạnh từ chỗ kiên định ủng hộ đảng Dân chủ sang đặt niềm tin hoàn toàn vào Tổng thống Donald Trump thuộc đảng Cộng hoà.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Giao tranh ác liệt nhiều nơi; Ông Zelensky nói Nga ít nhất phải rút quân về giới tuyến trước năm 2022 trước khi bắt đầu đàm phán; Nga cáo buộc Ukraine gài bẫy giếng nước tại khu vực biên giới tỉnh Kursk.