Người biểu tình Thái bị xả súng đẫm máu

Nhóm tấn công quăng thiết bị nổ và bắn vào đám đông biểu tình do Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC) huy động. Vụ việc xảy ra tại một khu chợ ở quận KHao Saming thuộc tỉnh Trat.

Thái Lan, biểu tình, tấn công, xả súng, đẫm máu

Vụ tấn công được cho là tồi tệ nhất trong thời gian qua ở Thái Lan.

Căng thẳng trên toàn Thái Lan tăng nhanh sau khi một làn sóng biểu tình chống chính phủ nổ ra hồi tháng 11 năm ngoái. Người biểu tình muốn Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức để dọn đường cho một chính phủ lâm thời được chỉ định song bà từ chối.

Trong quãng thời gian bất ổn này, hơn 90 người đã thiệt mạng và 2.000 người bị thương trong các vụ đụng độ.

Cuộc tấn công mới nhất xảy ra cách thủ đô Bangkok 300km về phía đông nam. Các nhà chức trách cho biết, bé gái 5 tuổi đang đứng ở quầy bán bún thì những kẻ tấn công đi trên 2 xe bán tải khai hỏa vào đoàn biểu tình PDRC. Nạn nhân chết vì bị trúng đạn vào đầu. Trong số những người bị thương có một đứa trẻ khác đang rất nguy kịch.

Thái Lan, biểu tình, tấn công, xả súng, đẫm máu

Cảnh sát làm việc tại hiện trường vụ tấn công.

Phát ngôn viên PDRC Suwicharn Suwannakha kể rằng vụ việc xảy ra trong khi một lãnh đạo đảng đang phát biểu. Ông cho biết lúc đầu ông nghe thấy tiếng nổ và tiếng súng, sau đó ông chứng kiến ghế trên sân khấu nát tươm.

"Thật hỗn loạn. Tôi nhìn thấy 2 xe bán tải lao đi", ông này nói thêm.

Đến giờ chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Theo Thanh Hảo(VNN / BBC, Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm