Philippines tăng cường quốc phòng hàng hải

Ông cho biết ngân sách tăng cường quốc phòng hàng hải của Philippines được sử dụng từ gói hỗ trợ quân sự 40 triệu USD do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cam kết hồi tháng 12-2013. Ông ghi nhận Philippines cần sáu tàu khu trục và hy vọng nhận được hai tàu khu trục đặt mua trong vòng hai năm tới. Philippines đã có hai tàu gồm tàu BRP Gregorio del Pilar đóng tại tỉnh Palawan và tàu BRP Ramon Alcaraz đang cứu trợ tại khu vực bị ảnh hưởng bão Haiyan.

Về nguy cơ khủng bố trong nước, Tư lệnh Emmanuel Bautista cho biết trong ba năm tới quân đội sẽ huấn luyện và bổ sung thêm 20.000 quân cho các đơn vị chống khủng bố, nâng cấp tiểu đoàn (300-500 quân) lên quy mô trung đoàn với mỗi trung đoàn 2-3 tiểu đoàn.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm