Phát hiện một tập đoàn trộm 500 tấn cát

Vị trí Tập đoàn Sơn Hải trộm cát là nơi có di tích lũy Trường Sa, một di tích đã được công nhận là di tích quốc gia, không cấp phép khai thác cho bất kỳ mỏ cát nào. Phía Sơn Hải sau khi bị phạt hành chính đã không khắc phục mà còn đề nghị mua thêm 3.000 tấn cát tại đây để xây dựng một công trình cách đó khoảng 5 km.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn vi phạm về an toàn giao thông. Cầu Nhật Lệ 1 có tải trọng cho phép từ 13 tấn trở xuống nhưng các xe chở cát lậu nói trên lại có trọng tải lên đến 28 tấn, có chuyến đến 38 tấn, chạy rầm rập suốt đêm. Các cơ quan chức năng của Quảng Bình đang làm rõ hành vi trộm cát của doanh nghiệp này.

MINH QUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm