Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị xử lý nạn đinh tặc trên quốc lộ 51

Theo đó, Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai kiêm trưởng Ban ATGT tỉnh Đồng Nai điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng rải đinh, vật sắc nhọn trên quốc lộ 51 (đoạn đi qua địa phận TP Biên Hòa và huyện Long Thành).

Các loại đinh được rải trên quốc lộ 51.

Ủy ban đề nghị tỉnh Đồng Nai có biện pháp xử lý nghiêm khắc các đối tượng có hành vi trên theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân sinh sống dọc hai bên đường, người điều khiển phương tiện giao thông… cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến việc này.

Nhóm bạn trẻ chống đinh tặc trên quốc lộ 51.

Ngoài ra, ủy ban cũng đề nghị các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cần điều tra, nắm tình hình, đề xuất giải pháp ngăn ngừa từ gốc hành vi rải đinh, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong đấu tranh, phòng ngừa nạn rải đinh góp phần phòng, chống tai nạn giao thông.

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây trên quốc lộ 51, các đối tượng xấu đã rải các loại đinh, thép nhọn, ốc vít trên đường khiến nhiều người đi xe máy bị dính bẫy buộc phải thay vỏ và ruột với giá cắt cổ. Ngoài ra, nạn rải đinh còn gây ra những vụ tai nạn thương tâm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm