Bảo tàng Phật giáo được xác lập kỷ lục Việt Nam

Tại đây, đại diện Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam về Lá cờ Phật giáo lớn nhất Việt Nam và Bảo tàng Văn hóa Phật giáo đầu tiên tại Việt Nam cho Thượng tọa Thích Huệ Vinh (trụ trì Chùa Quán Thế Âm).

Đại diện Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam đối với Bảo tàng văn hóa Phật giáo đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: T.An

Được hoàn thành vào cuối năm 2015, Bảo tàng văn hóa Phật giáo là nơi trưng bày hơn 500 hiện vật có ý nghĩa đối với sự phát triển văn hóa Phật giáo qua nhiều giai đoạn, nhiều thời kỳ khác nhau gồm nhiều bộ tượng Phật, tranh tượng, pháp khí đủ chất liệu như gỗ, đồng, đá, ngọc, gốm...

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và phu nhân cũng có mặt tham dự lễ khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn 2018. Ảnh: T.An

Lễ hội Quán Thế Âm- Ngũ Hành Sơn diễn ra từ ngày 2-4 đến ngày 4-4 (tức 17 đến 19-2 âm lịch) tại TP Đà Nẵng. Lễ hội mang đậm yếu tố tín ngưỡng tôn giáo của đạo Phật, mang đậm tính quần chúng, nét truyền thống văn hóa của địa phương gắn liền với Danh lam Thắng cảnh Ngũ Hành Sơn.

Đây cũng là dịp để đạo hữu nói riêng và nhân dân nói chung cầu cho Quốc thái dân an, chúng sinh an lạc, khơi dậy lòng từ bi, bác ái, hướng thiện trong mỗi con người, sự hòa hợp giữa Phật pháp với dân tộc, tình yêu quê hương đất nước.

Ông Lê Trung Chinh, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, đánh trống chính thức khai hội lễ hội Quán Thế Âm 2018. Ảnh: T.An

Năm nay, lễ hội Quán Thế Âm có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tâm linh phong phú như: Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Lễ dâng hương tại Miếu thờ tưởng niệm Huyền Trân Công Chúa, Lễ tế Xuân cầu Quốc thái - Dân an, Lễ tế Thạch nghệ Tổ sư, tưởng nhớ và tri ân những người có công sáng lập, trao truyền nghề đá mỹ nghệ Non Nước…

Lễ hội Quán Thế Âm thu hút hàng ngàn phật tử từ khắp nơi tới tham dự. Ảnh: N.Tri

Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi do các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế biểu diễn như biểu diễn hòa tấu nhạc cụ; triển lãm mỹ thuật, tranh ảnh, thư pháp; Hội Hô hát Bài chòi Khu V; Hội hoa đăng; Hội Đua thuyền truyền thống; Ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; Hội cờ làng; biễu diễn võ thuật truyền thống…

Trước đó, ngày 19-2, tại khuôn viên Chùa đá sẽ diễn ra Lễ Trồng cây Bồ đề (chiết từ cây Bồ đề Đạo tràng, Ấn Độ) do Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam và đoàn khách Ấn Độ trao tặng.

Chùm ảnh: Hàng ngàn người tham dự Lễ hội Quán Thế Âm
Chùm ảnh: Hàng ngàn người tham dự Lễ hội Quán Thế Âm
(PLO)- Sáng 16-3, hàng ngàn phật tử Quảng Nam-Đà Nẵng và các tỉnh lân cận đã tham dự lễ hội Quán Thế Âm tại quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng). Lễ hội năm nay có sự tham gia của Phật giáo Kim Cang Thừa, phật giáo Nam truyền, Bắc truyền... các chư tôn đức phái Phật giáo Myanmar, Thái Lan, Hàn Quốc cùng đoàn nghệ sĩ thư pháp Nhật Bản.
Hàng ngàn người tham dự lễ cầu quốc thái dân an
(PL)- Ngày 17-2, hàng ngàn người dân và khoảng 1.000 Phật tử từ TP Đà Nẵng và Quảng Nam đã về chùa Bà Đa (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để tham dự Đại lễ cầu an, cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm