“Giàn khoan trái phép vào cả bữa cơm gia đình tôi”

“Việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam ảnh hưởng đến không khí sinh hoạt thường ngày, thậm chí trong bữa cơm gia đình, chúng tôi cũng đặt vấn đề này lên hàng đầu” - cử tri Sắc nói. Cử tri Trần Hoàng Long (phường An Phú) đề nghị: “Cần khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế vì đây là việc làm trong khuôn khổ đấu tranh hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Giải đáp thắc mắc của cử tri, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết: “Đảng, Chính phủ, Quốc hội đang tập trung tối đa để có giải pháp giải quyết vấn đề biển Đông, làm sao cho Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển Việt Nam nhưng vẫn đảm bảo được chủ quyền hòa bình”. Liên quan đến ý kiến cử tri về việc kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế, bà Tâm cho biết thêm Việt Nam chuẩn bị hồ sơ pháp lý từ nhiều năm nay.

LÊ THOA - THANH TUYỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm