1 trưởng công an xã ở Đồng Tháp được tặng bằng khen vì liêm khiết, kiên quyết nói không với hối lộ

(PLO)- Nhiều đối tượng ngỏ lời hối lộ mỗi tháng 15 đến 60 triệu đồng để được tổ chức đá gà, đánh bài... nhưng đều bị Trung tá Hiếu từ chối và giáo dục.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Giám đốc Công an tỉnh vừa tặng giấy khen cho Trưởng Công an xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh vì có hành động liêm khiết, không nhận tiền hối lộ từ nhóm tệ nạn cờ bạc tại địa phương.

Trước đó vào cuối năm 2021, nhiều đối tượng trong và ngoài xã Mỹ Thọ gọi điện cho Trung tá Nguyễn Trọng Hiếu,Trưởng Công an xã Mỹ Thọ, ngỏ lời sẽ chi mỗi tháng từ 15 đến 60 triệu đồng cho Trung tá Hiếu để được tổ chức đá gà, đánh bài, đặt máy game bắn cá trên địa bàn xã.

Thượng tá Lương Văn Tâm - Trưởng Công an huyện Cao Lãnh (phải) trao giấy khen cho Trung tá Nguyễn Trọng Hiếu.

Thượng tá Lương Văn Tâm - Trưởng Công an huyện Cao Lãnh (phải) trao giấy khen cho Trung tá Nguyễn Trọng Hiếu.

Với bản lĩnh và tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo bình yên cho cuộc sống người dân, đúng với phẩm chất của người chiến sĩ Công an nhân dân, Trung tá Hiếu đã kiên quyết từ chối những lời đề nghị này.

Đồng thời, Trung tá Hiếu thực hiện giáo dục, nhắc nhở những người này không được thực hiện các hành vi cờ bạc, vi phạm pháp luật tại địa phương.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã ký quyết định tặng giấy khen và biểu dương tấm gương của trung tá Hiếu trong toàn lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm