100% học sinh lớp 11 tại TP.HCM sẽ thực hiện khảo sát năng lực tiếng Anh

(PLO)- Thời gian thực hiện khảo sát từ 26-5 đến 28-5 theo hình thức trực tuyến, mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 21 giờ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-5, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có công văn gửi đến các cơ sở giáo dục THPT trên địa bàn thành phố về việc thực hiện khảo sát năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) cho học sinh lớp 11 trên toàn thành phố.

Theo đó, 100% học sinh lớp 11 ở các trường công lập và tư thục sẽ thực hiện khảo sát năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) theo hình thức trực tuyến trong thời lượng 105 phút.

Mục đích nhằm khảo sát năng lực ngoại ngữ của học sinh lớp 11 theo chuẩn đầu ra đề án ngoại ngữ 2025, đồng thời đánh giá công tác thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 đến năm 2025 theo quyết định 2080 của Thủ tướng chính phủ năm 2017.

Thời gian khảo sát từ 26-5 đến 28-5, trong mỗi ngày sẽ bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 21 giờ.

Trong đó, ngày 26-5 gồm học sinh lớp 11 các trường THPT thuộc cụm chuyên môn 1, 2, 3, 4.

Ngày 27-5 dành cho học sinh lớp 11 các trường THPT thuộc cụm chuyên môn 5, 6, 7, 8. Và ngày 28-5 sẽ dành cho những học sinh không thể thực hiện bài khảo sát theo ca khảo sát của hai ngày trước.

Theo hướng dẫn của Sở, học sinh có thể sử dụng một trong các thiết bị như máy vi tính để bàn hoặc máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh để thực hiện bài khảo sát. Thiết bị sử dụng phải được kết nối mạng internet trước khi tiến hành làm bài khảo sát và duy trì kết nối trong suốt quá trình làm bài.

Trước đó, ngày 25-5, học sinh sẽ thực hiện tổ chức khảo sát thử để ra soát đường truyền internet và các điều kiện phục vụ cho ngày khảo sát chính thức.

Từ 29-5 đến 5-6, Sở sẽ tiến hành thống kê phân tích kết quả khảo sát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm