12 công an Ninh Thuận phải cách ly do 1 người Trung Quốc nhiễm COVID-19

Ngày 25-6, tin từ Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận cho biết 12 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Thuận đã được đưa đi cách ly tập trung vì liên quan đến một người Trung Quốc mắc COVID-19.

12 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Thuận và phiên dịch sau này làm làm nhiệm vụ đưa 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bàn giao tại Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) cho phía Trung Quốc.

Khi quay về lại Ninh Thuận thì cơ quan chức năng nhận được thông báo có một người Trung Quốc trong số 10 người trên dương tính với SARS-CoV-2 nên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã đưa đi cách ly y tế tập trung.

Công an Ninh Thuận bàn giao 10 người nhập cảnh trái phép cho phía Trung Quốc. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 4-6, nhóm 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bằng đường biển vào tỉnh Kiên Giang và nhóm 10 người này thuê 2 ô tô để di chuyển ra phía Bắc về lại Trung Quốc.

Khi một xe qua địa bàn Ninh Thuận, bốn người bị công an tỉnh này bắt giữ.

Cùng thời điểm, CSGT Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện sáu người trong nhóm trên đi trên một ô tô.

Sau đó công an Ninh Thuận tiếp nhận nhóm 10 người này.

CSGT Bình Thuận bắt nhóm 6 người Trung Quốc. Ảnh: NP

Tất cả 12 người gồm hai tài xế người  Việt Nam và 10 người Trung Quốc được đưa về cách ly tập trung tại Trung tâm Bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Thuận.

Ngành Y tế đã lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đối với 12 người này đều cho kết quả âm tính, sức khỏe ổn định.

10 người Trung Quốc chuẩn bị đưa đến biên giới. Ảnh: CA

Ngày 21-6, đoàn công tác của Công an Ninh Thuận đã đưa 10 người Trung Quốc trên đến biên giới làm thủ tục bàn giao về Trung Quốc và khi quay về thì nghe thông báo có một người Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm