12.464 người cấp cứu, 46 người tử vong trong bốn ngày nghỉ lễ

Ngày 2-1, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, trong 4 ngày nghỉ lễ trên địa bàn TP ghi nhận 46 trường hợp tử vong, trong đó có 3 người tử vong do tai nạn giao thông (TNGT).

3 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông diễn ra vào ngày 29 và 31-12. Nguyên nhân được xác định là chấn thương sọ não, đa thương tích, được đưa vào BV Đa khoa khu vực Hóc Môn, BV Đa khoa khu vực Củ Chi, BV Nhân dân 115 và tử vong ngay sau đó.

Ngoài 3 trường hợp trên, các BV trên địa bàn TP còn tiếp nhận 1.215 trường hợp phải vào cấp cứu do TNGT trong 4 ngày nghỉ lễ.

Ngoài TNGT, các BV tại TP.HCM còn tiếp nhận 1.060 trường hợp do tai nạn sinh hoạt, 213 trường hợp cấp cứu do đả thương và 26 người bị ngộ độc. Tổng số lượng các trường hợp cấp cứu do tai nạn và các nguyên nhân khác trong 4 ngày nghỉ lễ là 12.464 trường hợp. 

Trong 4 ngày nghỉ lễ, các bác sĩ tại các BV đã thực hiện 2.022 ca phẫu thuật, tiếp nhận 10.142 trường hợp nhập viện và khám bệnh ngoại trú cho 148.880 lượt người. Theo Sở Y tế TP.HCM, đây mới chỉ là con số thống kê tạm thời từ 55/106 BV trực thuộc Sở. Chính vì thế, số lượng thương vong, cấp cứu của 4 ngày lễ thực tế chắc chắn cao hơn con số thống kê rất nhiều.

Đặc biệt, ngoài BV Nguyễn Tri Phương, BV Chấn thương chỉnh hình thì các BV nằm ở vị trí cửa ngõ thành phố như BV Đa khoa quận Bình Tân, BV Đa khoa khu vực Củ Chi, BV Đa khoa khu vực Hóc Môn, BV Đa khoa khu vực Thủ Đức tiếp nhận số lượng bệnh nhân vào cấp cứu do tai nạn nhiều nhất từ 120 - 190 lượt bệnh mỗi ngày.

Tại BV Chợ Rẫy thuộc Bộ Y tế, từ 7 giờ sáng 29-12-2018 đến 7 giờ sáng ngày 1-1-2019 đã tiếp nhận cấp cứu 875 trường hợp, trong đó cho nhập viện 582 trường hợp. Có 8 trường hợp tử vong tại Khoa cấp cứu, 1 trường hợp tử vong nội viện, 13 trường hợp nặng cho về.

Riêng tại Khoa ngoại thần kinh, chuyên cấp cứu các trường hợp chấn thương sọ não do tai nạn của BV tiếp nhận 89 ca cấp cứu, trong đó 2 ca tử vong tại phòng cấp cứu và 4 ca nặng cho về.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm