Công tác cứu nạn 33 thợ mỏ ở Chile đã đi vào giai đoạn cuối sau khi giếng cấp cứu đầu tiên được khoan đến độ sâu 622 m thuộc khu vực hầm trú ẩn rộng 50 m2, nơi 33 thợ mỏ bị sập hầm từ ngày 5-8 chờ đưa lên mặt đất. Điều trùng hợp là thời gian khoan giếng mất đúng 33 ngày.
Bộ trưởng Bộ Mỏ Laurence Golborne tuyên bố ngày chắc chắn nhất để đưa các thợ mỏ lên mặt đất là ngày 13-10. Lý do: Cần thời gian để gia cố lòng giếng bằng các ống thép dài 96 m và lắp đặt thiết bị tời kéo từng thợ mỏ lên bằng lồng thép. Thời gian gia cố bắt đầu từ đêm 9-10.
Ông Pedro Buttazzoni, Chủ tịch Công ty Geotec Boyles Bros của Chile (vận hành máy khoan T-130), giải thích trên đài truyền hình nhà nước TVN: Giếng được khoan tốt và vách đá cứng nên chỉ cần gia cố ống thép một đoạn.
Lực lượng cứu nạn sẽ áp dụng lý thuyết cứu nạn phổ biến là đầu tiên cứu những người nhanh nhẹn nhất (để đủ khả năng phản ứng nếu có sự cố xảy ra), kế đến là những người yếu nhất và cuối cùng là những người khỏe nhất (đủ bình tĩnh chờ đợi lâu nhất).

Khoảng 1.000 nhà báo đang chờ đợi ngày đưa 33 thợ mỏ lên mặt đất. Biếm họa của STEPHANE PERAY, báo The Nation (Thái Lan).
Nhóm đầu gồm 4-6 thợ mỏ. Nhóm hai 10 người gồm các thợ mỏ có vấn đề sức khỏe mạn tính như cao huyết áp, đái đường, bệnh phổi; bị nhiễm trùng răng hoặc trầy da nghiêm trọng; có trạng thái tâm lý và cảm xúc kém. Số còn lại thuộc nhóm ba.
| Ngày 9-10, bà Cecilia Morel, phu nhân Tổng thống Sebastian Pinera, lại đến viếng thăm gia đình 33 thợ mỏ để động viên họ tiếp tục nhẫn nại thêm một ít thời gian nữa. Bà nói với họ: “Chúng ta đừng chờ đợi một ngày sơ tán chính xác mà hãy tin tưởng vào các chuyên gia. Các bạn hãy chờ đợi như chờ ngày sinh con vậy”. |
Bộ trưởng Bộ Y tế Jaime Manalich thông báo tất cả đội ngũ y tế sẵn sàng từ đêm 11-10. Bác sĩ thể thao Jean Romagnoli cho biết sức khỏe các thợ mỏ rất tốt. Ngày 9-10, các bác sĩ đã chuyển qua giếng tiếp tế xuống cho các thợ mỏ máy kiểm tra thể lực. Các bác sĩ cũng mô phỏng với họ những tình huống tâm lý sẽ xảy ra trong quá trình lên mặt đất (mỗi chuyến tối thiểu một giờ).
Trước khi lên mặt đất, các thợ mỏ không được dùng thuốc an thần để tỉnh táo đối phó tình huống xấu. Vài giờ trước đó họ sẽ nhịn ăn. Trong khi chờ đợi ngày N, họ tập thể dục chuẩn bị chống stress và bắt đầu ăn uống theo chế độ đặc biệt để bảo đảm huyết áp tốt.
HOÀNG DUY (Theo TF1 News, AFP)