Phiên đầu tuần, nhà đầu tư trở lại các sàn chứng khoán trong tâm trạng lạc quan sau khi Hiệp hội các nhà kinh doanh bất động sản Mỹ (NAR) công bố doanh số bán nhà trong tháng 4 tăng vọt 7,6%, vượt xa mọi kỳ vọng của giới phân tích. Thị trường diễn biến lình xình trong hơn hai phần ba thời gian giao dịch, và đã có lúc sắc xanh cùng trở lại trên cả 3 bảng điện tử nhờ những nỗ lực bắt đáy sau khi mặt bằng giá đã điều chỉnh sâu trong tuần trước. Nhưng những bất ổn tại khu vực châu Âu dường như vẫn là nỗi ám ảnh các nhà đầu tư, kìm hãm sức bật của thị trường.
Nhà đầu tư trải qua những cung bậc cảm xúc đan xen trái chiều trong cùng phiên, từ hào hứng bắt đáy ở đầu ngày để rồi lo sợ, hoang mang bán tháo ồ ạt trong 15 phút cuối cùng. Hôm qua, 4 ngân hàng tiết kiệm của Tây Ban Nha công bố kế hoạch sáp nhập để tạo thành ngân hàng lớn thứ 5 tại nước này với tổng số tài sản tương đương 135 tỷ euro (168 tỷ USD). Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha (BoS) còn đặt ngân hàng cho vay CajaSur tại Cordoba vào vòng kiểm soát đặc biệt, khiến thị trường dấy lên những lo lắng về việc một số tổ chức tài chính đang đương đầu với khó khăn.
Kết thúc phiên, chứng khoán Mỹ chịu mức sụt giảm mạnh nhất trong ngày. Chỉ số Dow Jones Industrial hạ 126,82 điểm, tương đương 1,2%, xuống mức 10.066,57 điểm. Hàn thử biểu Standard & Poor 500 hạ 1,23% đóng cửa tại 1.073,65 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite bốc hơi 0,7%, thoái lui về 2.213,55 điểm. Trên thị trường New York, cứ 5 mã cổ phiếu mất giá mới có 1 mã tăng.
Ở bờ kia Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu hồi phục từ mức đáy thấp nhất trong 6 tháng. Chỉ số tổng hợp 18 hàn thử biểu thuộc khu vực Eurozone DJ Stoxx 600 nhích 0,4%, leo lên ngưỡng 238,02 điểm. Phiên này, chỉ có 4 thị trường chủ chốt trong khu vực bật xanh. Chứng khoán Anh tăng nhẹ 0,1%. Trong khi đó, bảng điện tử CAC 40 của Pháp không thay đổi so với lúc mở cửa. Chứng khoán Đức trượt 0,4%.
Sắc xanh trở lại các sàn chứng khoán châu Á nhờ đầu tàu tăng điểm cổ phiếu ngành ngân hàng. Giới đầu tư hào hứng giải ngân giữa những phỏng đoán chính phủ Trung Quốc sẽ lùi thời hạn sử dụng các công cụ thắt chặt tiền tệ nhằm hạ nhiệt thị trường bất động sản. Khép lại phiên giao dịch thăng trầm, chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI tăng 0,4% vào chung cuộc, lên 112,46 điểm. Cứ 5 mã cổ phiếu lên giá mới có 4 mã giảm. Thống kê từ mức đỉnh cao nhất kể từ đầu năm được thiết lập hôm 15/4, chỉ số này đã điều chỉnh 13% giá trị do những quan ngại xoay quanh cơn bão khủng hoảng nợ công và chính phủ Trung Quốc thắt chặt tín dụng.
Chứng khoán Trung Quốc thăng hoa với biên độ tốt nhất toàn khu vực. Chỉ số tổng hợp Shanghai Composite đóng cửa dương 3,5% - đà ghi điểm tốt nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Hòa chung niềm vui, chứng khoán Australia và Đài Loan lần lượt khởi sắc 2,1% và 1,2%. Các hàn thử biểu gồm Straits Times của Singapore và HangSeng của Hong Kong tăng 0,8% và 0,6%. Chứng khoán Hàn Quốc ghi thêm 0,3%, trong khi đó, BSE Index của Ấn Độ cộng 0,2% vào quỹ điểm.
Tại Tokyo, bầu không khí thận trọng vẫn bao trùm sàn chứng khoán, giới đầu tư hạn chế giao dịch khiến thanh khoản sụt giảm so với mức trung bình của tháng 5. Phong vũ biểu Nikkei 225 giảm nhẹ 0,3%, xuống ngưỡng thấp nhất trong 5 tháng, tại 9.758,4 điểm.
Theo Nguyễn Hùng ( VNE)