Vé máy bay khan hiếm, tour du lịch đắt hàng mùa tết

(PLO)- Trong khi người dân chật vật săn vé máy bay tết vì giá tăng và mau hết chỗ, các doanh nghiệp lữ hành lại đón tin vui khi lượng khách đăng ký tour sớm tăng trưởng mạnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cận Tết 2026, thị trường hàng không và du lịch đều rất sôi động. Trong khi vé máy bay tăng giá mạnh và nhiều chặng sớm 'cháy vé', thì các công ty lữ hành cũng phấn khởi nhờ lượng khách đặt tour tăng vọt.

Giá vé máy bay tăng mạnh, nhiều chặng sớm “cháy vé”

Theo ghi nhận trên các hệ thống bán vé, ngày cao điểm 13-2 (tức 26 tháng Chạp), giá vé máy bay chặng TP.HCM - Hà Nội đang neo ở mức cao. Cụ thể, Vietjet Air với các đường bay thẳng có giá khoảng 3 - 8,8 triệu đồng/chiều (đã bao gồm thuế, phí). Vietnam Airlines hiện hết ghế phổ thông, giá vé dao động từ 5,3 đến hơn 9,8 triệu đồng. Vietravel Airlines ghi nhận mức giá xấp xỉ 3,8 triệu đồng. So với thời điểm mở bán, mặt bằng giá vé trên tuyến trục này đã tăng thêm khoảng 400.000 - 900.000 đồng mỗi chiều.

2.png
Untitled.png
Giá vé máy bay ngày 13-2 chặng TP.HCM - Hà Nội. Ảnh chụp màn hình.

Ở chiều ngược lại sau kỳ nghỉ Tết, tình trạng khan hiếm vé phổ thông xuất hiện trên đường bay Hà Nội - TP.HCM. Phần lớn các hãng chỉ còn bán hạng thương gia với mức giá cao nhất đến 10 triệu đồng/chiều.

Nhiều đường bay địa phương cũng sớm rơi vào tình trạng kín chỗ. Chặng TP.HCM - Thanh Hóa đã hết vé từ ngày 24 đến hết 28 tháng Chạp, giá vé phổ biến quanh mức 5,3 triệu đồng/chiều.

Chị Hoàng Oanh (ngụ phường Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết dù đã chủ động canh vé từ sớm nhưng chị vẫn không khỏi bất ngờ khi mức giá tăng quá nhanh. "Năm nay gia đình tôi về Hà Nội ăn Tết, giá vé khứ hồi cho 4 người đã gần 40 triệu đồng. Dù xót tiền nhưng đây là dịp duy nhất trong năm để đoàn viên nên chúng tôi đành bấm bụng đặt sớm vì sợ càng sát ngày càng không còn chỗ", chị Oanh chia sẻ.

Tương tự, anh Minh Tuấn (quê Thanh Hóa) bày tỏ sự lo lắng khi chặng bay về quê sớm hết vé phổ thông. Anh Tuấn nói: "Tôi theo dõi từ đầu tháng Chạp nhưng chần chừ vài ngày là mất ngay hạng vé giá thấp. Với mức giá hơn 5 triệu đồng một chiều như hiện nay, chi phí đi lại đang chiếm phần lớn ngân sách ăn Tết của những người làm công nhân như tôi".

Theo các hãng, trước tết, các đường bay từ TP.HCM đi Vinh và Quy Nhơn, đặc biệt giai đoạn 23 - 30 tháng Chạp đều đạt tỉ lệ lấp đầy trên 90%. Các tuyến TP.HCM - Hà Nội và TP.HCM - Đà Nẵng cũng ghi nhận nhu cầu tăng dần với hệ số sử dụng ghế vượt 60%. Sau tết, chiều bay ngược về TP.HCM từ Vinh và Quy Nhơn tiếp tục căng thẳng, nhiều chuyến gần như kín chỗ.

593868110_860870716458443_7347730336101509343_n.jpg

Đại diện Vietravel Airlines cho biết, hãng đã chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác nâng tần suất tuyến TP.HCM - Vinh lên hai chuyến mỗi ngày trong giai đoạn cao điểm từ 6-2 đến 3-3-2026. Duy trì đều đặn 6 chuyến mỗi ngày trên trục Hà Nội - TP.HCM nhằm đáp ứng nhu cầu lớn. Để hỗ trợ hành khách tiếp cận vé với chi phí hợp lý, hãng triển khai nhiều chương trình kích cầu như mở bán vé từ 1.000 đồng, áp dụng khung giờ vàng và mã khuyến mại.

Đại diện Vietjet cho biết hãng đã tăng cường nguồn lực, bổ sung nhân sự tại các sân bay nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh trắc học cho phép hành khách chủ động tra cứu thông tin, check-in sớm qua ứng dụng Vietjet và nền tảng VNeID, góp phần giảm tình trạng ùn ứ.

Theo dự báo của Cục Hàng không Việt Nam, dịp Tết Bính Ngọ 2026, lượng hành khách qua các sân bay sẽ tăng mạnh. Cục yêu cầu các cảng hàng không và hãng bay thực hiện nghiêm chế độ ứng trực, tăng cường giám sát an toàn và chất lượng dịch vụ. Các tình huống phát sinh như chậm, hủy chuyến phải được xử lý kịp thời để bảo đảm quyền lợi hành khách.

Du lịch Tết khởi sắc

Thị trường du lịch tết tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực. Theo thống kê từ BenThanh Tourist, lượng khách đăng ký tour Tết năm nay tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ. Các tuyến du lịch quốc tế đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á đang được quan tâm nhiều nhất. Trong đó, Nhật Bản và Hàn Quốc dẫn đầu về mức độ đặt chỗ với tỉ lệ lấp đầy gần 70%.

Nhat-Ban-2.jpg
Với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày, nhiều du khách chọn các tour đi Nhật Bản. Ảnh: Thu Trinh.

Đánh giá về triển vọng thị trường MICE, ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Công ty CP Lữ hành Vietluxtour cho biết doanh nghiệp rất phấn khởi khi các chính sách thu hút khách MICE năm 2026 được ban hành sớm. Theo ông Dũng, với các chính sách cụ thể, lượng khách MICE đến TP.HCM và Việt Nam trong năm 2026 được kỳ vọng sẽ tăng trưởng đột phá.

Tuy nhiên, ông Dũng cũng cho rằng TP.HCM cần triển khai các sự kiện mang tính xuyên suốt. Điều này giúp doanh nghiệp lữ hành dễ dàng tích hợp vào sản phẩm, từ đó gia tăng sức hút và khuyến khích du khách đăng ký tour.

Đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, thị trường du lịch TP tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, với nhu cầu đi lại và tham quan gia tăng ở cả khách trong nước lẫn quốc tế. Nhằm đáp ứng cao điểm phục vụ tết, sở đã chủ động phối hợp cùng các sở, ngành liên quan và cộng đồng doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung bảo đảm chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn và nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Theo Sở Du lịch, TP.HCM đang ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch mang dấu ấn tết như chương trình khám phá không gian văn hóa tết, du lịch đường thủy, du lịch đêm, chuỗi hoạt động lễ hội, sự kiện, kết hợp các chương trình kích cầu mua sắm và ẩm thực. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh du lịch cũng được đẩy mạnh nhằm kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng và tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện cho du khách.

tour-du-lich-3.JPG
Thị trường du lịch Tết khởi sắc, doanh nghiệp lưu ý du khách nên đặt tour sớm và chọn nơi uy tín đặt dịch vụ. Ảnh: Thu Trinh.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM nhận định thị trường đang có nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả, doanh nghiệp cần xây dựng sản phẩm hấp dẫn, có khả năng kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Bên cạnh vai trò định hướng của cơ quan quản lý, mỗi doanh nghiệp cần chủ động hoàn thiện chuỗi cung ứng và đầu tư nguồn nhân lực chuyên môn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm