2 anh em tử vong sau trận hỗn chiến giữa 2 nhóm

(PLO)- Giải quyết mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến làm hai người tử vong, 19 người còn lại đứng trước vành móng ngựa.

Ngày 29-9, sau một tuần nghị án, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 19 bị cáo trong vụ hỗn chiến xảy ra vào tối 10-1-2022 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận khiến hai người tử vong.

19- nguoi-danh-nhau.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh VĂN VŨ

Theo đó, cùng về tội giết người, HĐXX tuyên phạt Văn Công Nghĩa 18 năm tù, 16 bị cáo lãnh từ 7-13 năm tù. Tòa phạt Lê Văn Đậm, Lê Văn Khánh mỗi bị cáo hai năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, giữa Nghĩa và BVN (25 tuổi, ngụ huyện U Minh Thượng) có mâu thuẫn từ trước. Tối 10-1-2022, N tổ chức nhậu cùng với BVT (anh em ruột với N), Đậm và Khánh tại thị trấn Vĩnh Thuận.

Nghĩa biết được nên rủ 16 bị cáo còn lại đón đánh nhóm N tại khu vực quốc lộ 63, xã Bình Minh. Tại đây, hai nhóm lao vào hỗn chiến. Hậu quả khiến N và T tử vong tại chỗ, một số bị cáo khác cũng bị thương.

Sau khi gây án, nhóm của Nghĩa bỏ trốn khỏi hiện trường và lần lượt bị bắt giữ sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm