Tuyên án vụ chủ nhà hàng ở Phú Quốc bỏ trốn

(PLO)- Do làm ăn thua lỗ không tiền trả nợ, bị cáo Hồng đã bỏ trốn nhằm chiếm đoạt số tiền đã vay, mượn, thuê mướn, mua hải sản của các bị hại.

Ngày 26-9, sau một tuần nghị án kéo dài, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Hồng (42 tuổi, quê quán tỉnh Đồng Tháp) 6 năm tù tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân số tiền hơn 1,9 tỉ đồng.

Tran-Ngoc-Hong.jpg
Bị cáo Trần Ngọc Hồng bị tuyên phạt 6 năm tù tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, đầu năm 2017, Hồng thuê thửa đất ở phường Dương Đông (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) để mở nhà hàng.

Làm ăn có lợi nhuận, Hồng muốn mở rộng kinh doanh, nên từ tháng 3-2018 đến tháng 8-2019, bị cáo đã vay, mượn tiền, thuê làm nhà tiền chế và mua hải sản của năm bị hại, với tổng số tiền hơn 1,9 tỉ đồng.

Đến tháng 9-2019, do làm ăn thua lỗ không tiền trả nợ, Hồng đã bỏ trốn nhằm chiếm đoạt số tiền của các bị hại trên.

Đến ngày 16-3, Hồng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang bắt theo Quyết định truy nã, tạm giam cho đến ngày đưa ra xét xử.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm