Thanh niên sử dụng bằng lái giả, gây tai nạn chết người

(PLO)- Sau khi nghe tòa phân tích, bị cáo Danh Hoàng Minh đã rút kháng cáo, chấp nhận bản án ba năm tù mà tòa cấp sơ thẩm tuyên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-9, TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử thẩm vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra trên địa bàn huyện Giồng Riềng hồi tháng 9-2022.

Tại phiên tòa, sau khi nghe HĐXX phân tích, bị cáo Danh Hoàng Minh (24 tuổi, ngụ huyện Gò Quao) đã hiểu về hành vi bản thân đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, bị cáo Minh điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia, không có giấy phép lái xe và sử dụng bằng lái giả, rồi gây tai nạn khiến chị PTB tử vong. Từ đó, bị cáo đã xin rút kháng cáo, chấp nhận bản án của tòa cấp sơ thẩm đã tuyên trước đó.

vi-pham-giao-thong-kien-giang.jpg
Sau khi nghe tòa phân tích, bị cáo Danh Hoàng Minh đã rút kháng cáo. Ảnh: VĂN VŨ

Theo bản án sơ thẩm, chiều 28-9-2022, Minh điều khiển xe mô tô di chuyển hướng từ huyện Gò Quao về huyện Giồng Riềng.

Khi đến đoạn thuộc xã Long Thạnh (huyện Giồng Riềng), do thiếu quan sát, xe Minh vấp ổ gà trên đường rồi va chạm vào phía sau xe mô tô đang chạy cùng chiều do anh TVT điều khiển chở theo chị B.

Hậu quả cú va chạm đã làm chị B ngã xuống đường, chấn thương sọ não và tử vong sau đó.

Kết quả điều tra, tại thời điểm gây tai nạn bị cáo Minh có sử dụng rượu bia và giấy phép lái xe là giả.

Xử sơ thẩm ngày 28-6, TAND huyện Giồng Riềng đã tuyên phạt bị cáo Minh ba năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 110 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm