Làm rõ giáo viên dạy lái đi ô tô 2 biển số gây tai nạn giao thông

(PLO)- Chiếc xe ô tô gây tai nạn giao thông gắn biển số ở đầu xe là là 36A-100.29 nhưng phía sau xe lại gắn biển số 86A-100.29.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-1, tin từ Đội CSGT Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, đang làm rõ vụ va quẹt giao thông giữa xe ô tô 86A-10029 do một người được cho là giáo viên dạy lái xe với một phụ nữ đi xe máy.

Vụ va chạm khiến hai mẹ con trên xe máy bị thương.

Người đàn ông lái xe của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Quyết Thắng sau vụ tai nạn. Ảnh: ĐT.

Người đàn ông lái xe của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Quyết Thắng sau vụ tai nạn. Ảnh: ĐT.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ chiều 2-1, xe ô tô nói trên lưu thông đến đường Đặng Dung, khu dân cư Văn Thánh 3, phường Phú Tài, Phan Thiết thì va quẹt với hai mẹ con đi xe máy, hất văng vào lề đường.

Đầu xe gắn biển số 36A-100.29...

Đầu xe gắn biển số 36A-100.29...

...Nhưng sau xe lại là biển số 86A-100.29.

...Nhưng sau xe lại là biển số 86A-100.29.

Theo những người chứng kiến, sau khi gây tai nạn, một thanh niên mở cửa xe bước xuống lớn tiếng với người phụ nữ.

Thấy thái độ hung hăng của tài xế, một số người định lao vào đánh nhưng được can ngăn.

Điều đáng nói là chiếc xe ô tô trên gắn biển số ở đầu xe là là 36A - 10029 nhưng phía sau xe lại gắn biển số 86A- 10029.

Được biết, thương tích của hai mẹ con đi xe máy chỉ xây xát và người điều khiển xe được xác minh là Phạm Nguyên Anh (41 tuổi), ngụ Phú Tài, Phan Thiết và là giáo viên dạy lái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm