2 nghi can hơn 20 năm đi trộm cắp tài sản khắp cả nước

(PLO)- Cặp đôi hơn 20 năm đi khắp cả nước để trộm cắp tài sản vừa bị công an bắt giữ tại Quảng Bình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-12, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai người về tội trộm cắp tài sản.

Hai người này là Trần Văn Điệp (59 tuổi, quê Nghệ An, thường trú huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) và Đặng Văn Ngọc (55 tuổi, quê Nam Định, thường trú huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi)

Gây ra cả trăm vụ trộm két sắt

Theo cơ quan công an, trong hơn 20 năm qua, Điệp và Ngọc đã cùng nhau gây ra cả trăm vụ trộm két sắt khắp các tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ...

“Khóa tay” cặp đôi hơn 20 năm đi khắp cả nước để trộm cắp tài sản
Chân dung Ngọc (bên trái) và Điệp hơn 20 năm đi khắp cả nước để trộm cắp tài sản. Ảnh: CA

Trước đó, vào đêm 24-6, rạng sáng 25-6, Chi nhánh Lâm trường Kiến Giang (đóng trên địa bàn xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị kẻ gian cạy cửa, phá két sắt lấy đi số tiền hơn 617 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Lệ Thủy cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Bình vào cuộc điều tra phá án.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu được hai dấu vân tay trên tờ giấy mà kẻ trộm gấp lại để chèn cửa ngăn phía trong phòng và trên phong bì để trên két, thu được hai mẫu AND ở vị trí két sắt bị phá.

Sau khi xác định vụ trộm két sắt ở Lâm trường Kiến Giang có thể liên quan đến nhiều vụ án trộm két sắt trước đó ở Lâm Đồng, Gia Lai, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu…, Ban Giám đốc Công an Quảng Bình đã báo cáo gửi lãnh đạo Bộ Công an.

Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an Quảng Bình phối hợp các Cục nghiệp vụ của Bộ lập chuyên án đấu tranh.

Sau đó, những trinh sát giỏi nhất đã vào cuộc, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã đến các tỉnh thành như Quảng Ninh, Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lạng Sơn, Bình Dương, Bình Phước, Đà Nẵng, Quảng Nam…để truy tìm tung tích các đối tượng.

Thủ đoạn của cặp siêu 'đạo chích'

Sau một thời gian lần theo dấu vết, vào giữa tháng 12, khi Điệp đang đẩy xe áo quần đi bán dạo trên đường phố Đồng Hới thì lực lượng công an ập vào bắt khẩn cấp.

Ngay sau đó, Đặng Văn Ngọc cũng bị lực lượng công an bắt giữ.

khoa-tay-cap-doi-hon-20-nam-di-khap-ca-nuoc-de-trom-cap-tai-san (2).jpg
Chi nhánh Lâm trường Kiến Giang, nơi Ngọc và Điệp cạy két sắt lấy cắp hơn 600 triệu đồng. Ảnh: B.T

Tại cơ quan công an, Điệp khai nhận khi quyết định cùng Ngọc trở thành một cặp trộm cắp khắp nơi, cả hai đã chuẩn bị trước một lọ thuốc độc và hứa với nhau, nếu một trong hai bị bắt thì người còn lại sẽ tự tử.

Hơn 20 năm qua, Điệp và Ngọc đã tung hoành trộm cắp nhiều nơi trên khắp cả nước nên khi bị lực lượng Công an Quảng Bình bắt được, cả hai đều hoàn toàn hợp tác và “tâm phục khẩu phục”.

Theo cơ quan công an, cách thức trộm cắp tài sản của Điệp và Ngọc gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng bởi khi đến một tỉnh, thành phố nào đó, cả hai không hề thuê khách sạn, nhà nghỉ để ở nhằm tránh việc khai báo.

Đặc biệt, Điệp và Ngọc đều không có chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hay bất kỳ giấy tờ tuỳ thân nào.

Khi đến một địa bàn nào đó, cả hai sẽ đóng vai người đi bán quần áo dạo, cắt móng tay, móng chân, bán tăm, bông… rồi đến công sở, chùa chiền, xí nghiệp, lâm trường, hay các nông trường… để tìm cách trộm cắp.

Sau khi xác định được nơi để trộm, cả hai sẽ đến các tiệm mua xe máy, xà beng, các vật dụng cần thiết để thực hiện.

Khi trộm xong sẽ trốn đến tỉnh, thành khác bán xe hoặc tiêu huỷ xe, chia nhau tiền và mỗi người đi một nơi.

Bước đầu, Điệp và Ngọc khai nhận đã đi khắp cả nước để trộm cắp tài sản, ước tính hơn 100 vụ và khi ra đến Quảng Bình gây án tại chi nhánh lâm trường Kiến Giang thì bị bắt giữ.

Video Công an tỉnh Quảng Bình ra quân trấn áp tội phạm

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm