20 đội tranh tài hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc

(PLO)- 20 đội thi đại diện cho 20 tỉnh, thành đã có mặt tại tỉnh Tây Ninh để tranh tài hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ 4.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: 20 đội tranh tài hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc

Sáng 12-10, tại tỉnh Tây Ninh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (Bộ Tư Pháp) tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ 4 với sự tham gia của 20 đội thi đại diện cho 20 tỉnh, thành phố tại khu vực phía nam.

hoagiaiviengioitoanquoc.jpeg
Hội thi hòa giải viên giải toàn quốc lần thứ 4 khu vực miền Nam được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp, Phó chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương cho biết hòa giải tại cơ sở là phương thức giải quyết tranh chấp có hiệu quả, triệt tiêu mầm mống dẫn đến tội phạm và những bất cập trong xã hội. Đây còn là một phương thức vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao niềm tin với Đảng, Nhà nước, góp phần giữ gìn kỷ cương xã hội, sự yên bình của thôn xóm.

"Hội thi hoà giải viên giải toàn quốc còn góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của công tác hoà giải tại cơ sở. Hội thi là sân chơi để các hoà giải viên giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng hoà giải.

Sau hội thi này tôi hy vọng các hoà giải viên khi về địa phương sẽ tiếp tục phát huy, kiến thức qua giao lưu, học hỏi để nâng cao hơn nữa chất lượng hoà giải tại địa phương"- Thứ trưởng bộ Tư pháp nói.

IMG_0643.jpeg
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Theo số liệu thống kê của bộ Tư pháp, tính đến ngày 31-12-2022 cả nước có 86.414 tổ hòa giải với 540.740 hòa giải viên. Trung bình mỗi năm, các tổ hòa giải trên cả nước tiến hành hòa giải trên 100.000 vụ, việc tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, đạt tỷ lệ hòa giải thành trên 80%.

IMG_0646.jpeg
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Hội thi hoà giải viên giỏi toàn quốc sẽ được tổ chức tại ba khu vực (Bắc, Trung và Nam) trước khi diễn ra vòng chung kết được tổ chức tại Hà Nội. Kết thúc ba vòng thi khu vực, các đội thi đạt giải Nhất, Nhì, Ba của vòng thi khu vực sẽ được lựa chọn vào vòng thi toàn quốc, với tổng số 15 đội thi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm