3 công trình giao thông ở TP.HCM sẽ khánh thành vào dịp lễ 30-4

(PLO)- TP.HCM có ba công trình giao thông dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng nhân dịp kỷ niệm 30-4 sắp tới và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-4, tại buổi họp báo do Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Phan Công Bằng đã thông tin về 3 công trình, hạng mục công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng nhân dịp kỷ niệm 30-4 sắp tới và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5.

Theo đó, công trình thứ nhất là xây dựng cầu Thủ Thiêm 2. Công trình này được đầu tư xây dựng nhằm kết nối giao thông giữa trung tâm đô thị hiện hữu với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công trình được kỳ vọng tạo động lực phát triển nhanh cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.

Đường song hành Võ Văn Kiệt đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: HUỲNH THƠ.
Đường song hành Võ Văn Kiệt đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: HUỲNH THƠ.

Công trình được khởi công tháng 4-2017, dự kiến hoàn thành các hạng mục phần cầu chính, cầu nhánh và phần đường dẫn (bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật có liên quan) và hoàn thành công tác nghiệm thu của Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước vào 25-4.

Thứ hai, công trình sửa chữa, nâng cấp đường Tỉnh lộ 9 (hay còn gọi là đường Đặng Thúc Vịnh). Công trình được đầu tư xây dựng nhằm kết nối từ trung tâm của huyện Hóc Môn theo hướng trục đường Tỉnh lộ 9 đến cầu Rạch Tra. Đồng thời, nâng cao năng lực giao thông, góp phần giải quyết tình trạng ngập nước, cải thiện môi trường đồng thời chỉnh trang mỹ quan đô thị và ổn định cuộc sống người dân khu vực.

Dự án này được thực hiện xây dựng mới 5,2 km đường giao thông theo tiêu chuẩn đường đô thị, mặt cắt ngang 30 mét (2 làn xe hỗn hợp, 4 làn xe cơ giới, có dải phân cách giữa và vỉa hè hai bên). Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 10-10-2018, dự kiến hoàn thành trước ngày 20-4 và tổ chức thông xe vào ngày 28-4.

Thứ ba, công trình xây dựng đường song hành đường Võ Văn Kiệt (bên phải, kết nối từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Pasteur, quận 1. Dự án được khởi công ngày 21-5-2021. Dự kiến, công trình thi công hoàn thành ngày 20-4. Công trình có mục tiêu là xây dựng mở rộng đường Võ Văn Kiệt (bên phải, kết nối từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Pasteur, quận 1), nhằm tăng cường khả năng thông hành giao thông cho trục đường Võ Văn Kiệt, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông trên khu vực trung tâm quận 1.

“Tuy đường song hành chỉ có độ dài khoảng 500 mét nhưng hiệu quả sử dụng rất lớn, tạo thuận lợi cho các phương tiện khu vực trung tâm khi tham gia giao thông”, - ông Bằng cho biết.

Ông Phan Công Bằng thông tin thêm, Sở GTVT đang phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, địa phương, chủ đầu tư để tập trung giải quyết các vướng mắc của các dự án giao thông trọng điểm. Qua đó, kịp thời xử lý nhanh các vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, xử lý kỹ thuật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm